Nghiên cứu mới về tình trạng Kitô hữu sống đạo tại Úc Châu
Hội đồng Giám Mục Úc Châu bảo trợ một dự án nghiên cứu về tình trạng sống đạo của giáo hữu tại Úc cho hay những Kitô hữu trưởng thành xiêng năng đi lễ chấp nhận giáo huấn và luân lý chính thống của Giáo hội cao hơn con số của những người trẻ.
Bản nghiên cứu do ông Bob Dixon, đứng dầu đã học hỏi và phân tích 10,815 bản trả lời do 255 giáo xứ được tuyển chọn trên toàn quốc được thực hiện năm 2001 về “Đời sống đạo”.
Hỏi về việc nam nữ sống chung trước thành hôn thì 35% giới trưởng thành cho là không được trong khi đó 65% giới thành thục cho là không được.
Giới trưởng thành ở đây là tuổi từ 25 tới 39; còn giới thành thục là từ 40 - 60. Giới trưởng thành chiếm 22% dân số Úc Châu nhưng chỉ có 12% đi tham dự lễ.
Ông Dixon cho hay giới trưởng thành đi lễ không chối bỏ giáo lý chính thống của Giáo hội, nhưng họ không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho việc diễn tả đức tin trong ngôn ngữ của cuộc sống hiện hành. Ông xác tín rằng, giới này cần phải được hướng dẫn học hỏi và thăng tiến tri thức tôn giáo vì chính họ sẵn sàng đi tham dự lễ và cố sống đạo.
Trong tổng số đi tham dự lễ thì nữ giới chiếm 2/3 nghĩa là 63%. Họ là nhưng người nữ có giáo dục và trình độ tri thức cao, 40% trong số của họ có bằng cử nhân hay cao hơn nữa; trong khi đó chỉ có khoảng 33% số giới thành thục đạt được trình độ ấy.
Hội đồng Giám Mục Úc Châu bảo trợ một dự án nghiên cứu về tình trạng sống đạo của giáo hữu tại Úc cho hay những Kitô hữu trưởng thành xiêng năng đi lễ chấp nhận giáo huấn và luân lý chính thống của Giáo hội cao hơn con số của những người trẻ.
Bản nghiên cứu do ông Bob Dixon, đứng dầu đã học hỏi và phân tích 10,815 bản trả lời do 255 giáo xứ được tuyển chọn trên toàn quốc được thực hiện năm 2001 về “Đời sống đạo”.
Hỏi về việc nam nữ sống chung trước thành hôn thì 35% giới trưởng thành cho là không được trong khi đó 65% giới thành thục cho là không được.
Giới trưởng thành ở đây là tuổi từ 25 tới 39; còn giới thành thục là từ 40 - 60. Giới trưởng thành chiếm 22% dân số Úc Châu nhưng chỉ có 12% đi tham dự lễ.
Ông Dixon cho hay giới trưởng thành đi lễ không chối bỏ giáo lý chính thống của Giáo hội, nhưng họ không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho việc diễn tả đức tin trong ngôn ngữ của cuộc sống hiện hành. Ông xác tín rằng, giới này cần phải được hướng dẫn học hỏi và thăng tiến tri thức tôn giáo vì chính họ sẵn sàng đi tham dự lễ và cố sống đạo.
Trong tổng số đi tham dự lễ thì nữ giới chiếm 2/3 nghĩa là 63%. Họ là nhưng người nữ có giáo dục và trình độ tri thức cao, 40% trong số của họ có bằng cử nhân hay cao hơn nữa; trong khi đó chỉ có khoảng 33% số giới thành thục đạt được trình độ ấy.