VATICAN 16/5/04 - Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày mai, thứ Ba 18 tháng 5 sẽ mừng sinh nhật lần thứ 84. Theo tập tục, Ngài sẽ thổi tắt cây nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật do dì phước Germana làm và sẽ ký tên trên một số ấn bản hồi ký của Ngài được xuất bản bằng mấy thứ tiếng nhân dịp sinh nhật lần thứ 84.
Giới chức thân cận Tòa Thánh cho biết món quà ý nghĩa và quan trong nhất trong dịp này là Ngài chuẩn bị lên đường sang thăm Thụy Sĩ để gặp gỡ hàng ngàn người trẻ Công Giáo.
Đây là cuộc du hành đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái khi Ngài thăm nước Slovakia. Trong chuyến viếng thăm này sức khoẻ của Ngài rất yếu, không thể đọc hết được bài diễn văn nào. Và vào tháng 10 năm ngoái, khi mừng lễ Ngân Khánh 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng, nhiều giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đã lo ngại cho sức khoẻ của ĐGH và nhiều vị đã nghĩ tới việc ĐGH có thể băng hà.
Tuy nhiên, mọi suy đoán đều sai, nhờ thuốc men, nhờ Ngài được nghỉ ngơi nhiều hơn, và nhờ vào các phương cách trị liệu y khoa tân tiến nên bệnh tình của Ngài khả quan hơn.
Cũng đã có nguồn tin cho biết ĐGH đang cứu xét việc có thể Ngài sẽ đi Lộ Đức vào trung tuần tháng 8 là ngày kỷ niệm cách đây 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.
Đồng thời dù Ngài còn đang phải đi xe lăn nhưng hai quốc gia là Mễ Tây Cơ và Áo Quốc cũng đã mời Ngài sang viếng thăm hai quốc gia này. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa cho biết là Ngài có nhận lời không.
Sức khoẻ có yếu kém, nhưng Ngài vẫn sinh hoạt như thường lệ. Vẫn xuất hiện trước công chúng, vẫn tiếp các vị Giám Mục và quốc khách
Tưởng cũng nên nói thêm là vào ngày 4 tháng 6 tới đây, ĐGH sẽ tiếp Tổng Thống Hoa Kỳ George W.Bush tại điện Vatican. Và trong buổi tiếp kiến này giới chức Tòa Thánh cho biết ĐGH sẽ nói chính sách của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông đã bị hướng dẫn một cách sai lạc.
Đức Gioan Phaolô II lên ngôi Giáo Hoàng năm 1978. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên người Đông Âu, và không phải là người Ý kể từ hơn 450 năm trở lại đây. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 263 và thời gian ở ngôi vị lâu vào hàng thứ Ba trong suốt lịch sử các vị Giáo Hoàng
Ngài đã thực hiện nhiều chuyến tông du nhất so với các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, đã thăm hơn 600 thành phố trong 130 quốc gia.
Giới chức thân cận Tòa Thánh cho biết món quà ý nghĩa và quan trong nhất trong dịp này là Ngài chuẩn bị lên đường sang thăm Thụy Sĩ để gặp gỡ hàng ngàn người trẻ Công Giáo.Đây là cuộc du hành đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái khi Ngài thăm nước Slovakia. Trong chuyến viếng thăm này sức khoẻ của Ngài rất yếu, không thể đọc hết được bài diễn văn nào. Và vào tháng 10 năm ngoái, khi mừng lễ Ngân Khánh 25 năm trong ngôi vị Giáo Hoàng, nhiều giới chức cao cấp tại Tòa Thánh đã lo ngại cho sức khoẻ của ĐGH và nhiều vị đã nghĩ tới việc ĐGH có thể băng hà.
Tuy nhiên, mọi suy đoán đều sai, nhờ thuốc men, nhờ Ngài được nghỉ ngơi nhiều hơn, và nhờ vào các phương cách trị liệu y khoa tân tiến nên bệnh tình của Ngài khả quan hơn.
Cũng đã có nguồn tin cho biết ĐGH đang cứu xét việc có thể Ngài sẽ đi Lộ Đức vào trung tuần tháng 8 là ngày kỷ niệm cách đây 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức.
Đồng thời dù Ngài còn đang phải đi xe lăn nhưng hai quốc gia là Mễ Tây Cơ và Áo Quốc cũng đã mời Ngài sang viếng thăm hai quốc gia này. Tuy nhiên, Tòa Thánh chưa cho biết là Ngài có nhận lời không.
Sức khoẻ có yếu kém, nhưng Ngài vẫn sinh hoạt như thường lệ. Vẫn xuất hiện trước công chúng, vẫn tiếp các vị Giám Mục và quốc khách
Tưởng cũng nên nói thêm là vào ngày 4 tháng 6 tới đây, ĐGH sẽ tiếp Tổng Thống Hoa Kỳ George W.Bush tại điện Vatican. Và trong buổi tiếp kiến này giới chức Tòa Thánh cho biết ĐGH sẽ nói chính sách của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông đã bị hướng dẫn một cách sai lạc.
Đức Gioan Phaolô II lên ngôi Giáo Hoàng năm 1978. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên người Đông Âu, và không phải là người Ý kể từ hơn 450 năm trở lại đây. Ngài là vị Giáo Hoàng thứ 263 và thời gian ở ngôi vị lâu vào hàng thứ Ba trong suốt lịch sử các vị Giáo Hoàng
Ngài đã thực hiện nhiều chuyến tông du nhất so với các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm, đã thăm hơn 600 thành phố trong 130 quốc gia.