Vatican: Theo các nguồn tin tại Roma đã được Vietcatholic loan tin lần trước, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ gặp Tổng Thống George W Bush vào đầu tháng Sáu, và chương trình nghị sự hàng đầu sẽ là Iraq.
Buổi tiếp kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/6 sau những buổi họp kín gồm có các giáo sĩ Vatican với các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Vừa sau 48 tiếng đồng hồ khi Tòa Bạch Ốc loan tin buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng, tin tức hàng đầu trên báo chí đã được loan tin khắp nơi trên toàn thế giới.
Đại sứ Hoa Kỳ Jim Nicholson tại Vatican đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ vào ngày 9/5 biết rằng Tổng Thống Bush đã thay đổi chương trình để Tổng Thống chắc chắn rằng ông có thể gặp Đức Thánh Cha và không đánh mất đi cơ hội này, vì Đức Giáo Hoàng sẽ đi tông du tới Thụy Sĩ trong 2 ngày 5 & 6/6.
Thay vì tới Roma vào chiều thứ Sáu 4/6, Tổng Thống phải đáp chuyến bay thâu đêm để kịp đáp xuống phi trường Roma vào sáng sớm thứ Sáu 4/6. Tổng Thống Bush và đoàn tùy tùng hy vọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng vào xế trưa và họ cũng gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano.
Chương trình ban đầu của Tổng Thống Bush là sẽ tới Roma vào chiều thứ Sáu. Thế nhưng Vatican đã bác bỏ việc gặp Đức Giáo Hoàng vì Đức Thánh Cha phải đi Thụy Sĩ vào sáng hôm sau 5/6.
Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho hay: "TT Bush rất muốn gặp Đức Giáo Hoàng bời vì Tổng thống cảm thấy nhu cầu cần trình bày vế một số những vấn đề trọng yếu cho tương lai của thế giới. Những vấn đề như: Iraq, Trung Đông, và khủng bố".
Đây sẽ là buổi triều yết lần thứ ba của Tổng Thống Bush con với Đức Gioan Phaolô II (23/7/2001; 28/5/2002) và đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh đổ bộ tấn công Iraq là điều mà Đức Giáo Hoàng và các cộng sự viên hàng đầu tại Vatican phản kháng.
Buổi triều yết này cũng là việc hết sức ngoại thường đối với Đức Giáo Hoàng để tiếp một vị tổng thống đang trong năm diễn ra chiến dịch vận động tranh cử, bởi vì điều nguy hiểm có thể đưa đến được coi như là người ủng hộ. Thế nhưng sau khi suy xét một cách rất cẩn thận, những lý do đưa ra để cho một cuộc gặp gỡ này hẳn nhiên phải vượt qua sự thận trọng của Vatican.
"Những nguy hiểm cho sự lạm dụng chính trị có thể có trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào như thế này, một sự đánh giá phải được thực hiện và trong trường hợp này thì cái lợi nó vượt xa cái hại".
Đại sứ Nicholson cho biết ủng hộ chính trị trong việc vận động tranh cử không hề dính dáng gì tới sự sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này. Ông nói "Tổng Thống Bush là vị nguyên thủ quốc gia và Tổng Thống sẽ tới Âu Châu tham dự kỷ niệm 60 năm ngày đổ bộ của Lực Lượng Đồng Minh "D- Day". Tổng Thổng đã quyết định để tới Roma sớm hơn để ông có thể gặp Đức Giáo Hoàng là người mà Tổng Thống rất lấy làm kính trọng".
Cũng theo Đại Sứ Nicholson, theo truyền thống khi tới Italy, thì Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. "Đây là sự việc bình thường, nó không dính dáng bất kỳ cái gì tới năm bầu cử."
Thế nhưng một điều không ai phủ nhận là hiện nay rất nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đã và đang lên tiếng đến việc đi rước lễ của những chính trị gia bệ rạc không theo Giáo Huấn Giáo Hội, cùng lúc lại nổi lên những tấm hình bắt tay gặp gỡ giữa Bush và Đức Giáo Hoàng, thì Bush sẽ kiếm phiếu một cách dễ dàng đối với người Công Giáo.
Cũng cần nhắc thêm là ngày 4/6 cũng là ngày kỷ niệm Roma được giải phóng khỏi Lực Lượng Đồng Minh xảy ra vào năm 1944. Vào ngày 18/5/1938, thủ lãnh Đức Quốc Xã Adolph Hitler đã tới Roma để thăm Mussolini, Hitler cũng muốn được tiếp đón tại Vatican, nhưng Đức Giáo Hoàng Piô XI đã rời thành Vatican để đến dinh thự mùa Hè Castel Gandolfo và ra lệnh đóng cửa Bảo Tàng Viện Vatican. Đây là hình thức nói lên một sự không đồng ý cho cuộc gặp gỡ một cách gián tiếp. Cbo nên Tổng Thống Bush dự tính gặp Đức Giáo Hoàng vào chiều thứ sáu nhưng Tòa Thánh bác bỏ, hẳn nhiên là Tổng Thống Bush cũng phải hú hồn rất lo sợ.
Buổi tiếp kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/6 sau những buổi họp kín gồm có các giáo sĩ Vatican với các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Vừa sau 48 tiếng đồng hồ khi Tòa Bạch Ốc loan tin buổi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng, tin tức hàng đầu trên báo chí đã được loan tin khắp nơi trên toàn thế giới.Đại sứ Hoa Kỳ Jim Nicholson tại Vatican đã cho Thông Tấn Xã Công Giáo Hoa Kỳ vào ngày 9/5 biết rằng Tổng Thống Bush đã thay đổi chương trình để Tổng Thống chắc chắn rằng ông có thể gặp Đức Thánh Cha và không đánh mất đi cơ hội này, vì Đức Giáo Hoàng sẽ đi tông du tới Thụy Sĩ trong 2 ngày 5 & 6/6.
Thay vì tới Roma vào chiều thứ Sáu 4/6, Tổng Thống phải đáp chuyến bay thâu đêm để kịp đáp xuống phi trường Roma vào sáng sớm thứ Sáu 4/6. Tổng Thống Bush và đoàn tùy tùng hy vọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng vào xế trưa và họ cũng gặp Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano.
Chương trình ban đầu của Tổng Thống Bush là sẽ tới Roma vào chiều thứ Sáu. Thế nhưng Vatican đã bác bỏ việc gặp Đức Giáo Hoàng vì Đức Thánh Cha phải đi Thụy Sĩ vào sáng hôm sau 5/6.
Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho hay: "TT Bush rất muốn gặp Đức Giáo Hoàng bời vì Tổng thống cảm thấy nhu cầu cần trình bày vế một số những vấn đề trọng yếu cho tương lai của thế giới. Những vấn đề như: Iraq, Trung Đông, và khủng bố".
Đây sẽ là buổi triều yết lần thứ ba của Tổng Thống Bush con với Đức Gioan Phaolô II (23/7/2001; 28/5/2002) và đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh đổ bộ tấn công Iraq là điều mà Đức Giáo Hoàng và các cộng sự viên hàng đầu tại Vatican phản kháng.
Buổi triều yết này cũng là việc hết sức ngoại thường đối với Đức Giáo Hoàng để tiếp một vị tổng thống đang trong năm diễn ra chiến dịch vận động tranh cử, bởi vì điều nguy hiểm có thể đưa đến được coi như là người ủng hộ. Thế nhưng sau khi suy xét một cách rất cẩn thận, những lý do đưa ra để cho một cuộc gặp gỡ này hẳn nhiên phải vượt qua sự thận trọng của Vatican.
"Những nguy hiểm cho sự lạm dụng chính trị có thể có trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào như thế này, một sự đánh giá phải được thực hiện và trong trường hợp này thì cái lợi nó vượt xa cái hại".
Đại sứ Nicholson cho biết ủng hộ chính trị trong việc vận động tranh cử không hề dính dáng gì tới sự sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này. Ông nói "Tổng Thống Bush là vị nguyên thủ quốc gia và Tổng Thống sẽ tới Âu Châu tham dự kỷ niệm 60 năm ngày đổ bộ của Lực Lượng Đồng Minh "D- Day". Tổng Thổng đã quyết định để tới Roma sớm hơn để ông có thể gặp Đức Giáo Hoàng là người mà Tổng Thống rất lấy làm kính trọng". Cũng theo Đại Sứ Nicholson, theo truyền thống khi tới Italy, thì Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. "Đây là sự việc bình thường, nó không dính dáng bất kỳ cái gì tới năm bầu cử."
Thế nhưng một điều không ai phủ nhận là hiện nay rất nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đã và đang lên tiếng đến việc đi rước lễ của những chính trị gia bệ rạc không theo Giáo Huấn Giáo Hội, cùng lúc lại nổi lên những tấm hình bắt tay gặp gỡ giữa Bush và Đức Giáo Hoàng, thì Bush sẽ kiếm phiếu một cách dễ dàng đối với người Công Giáo.
Cũng cần nhắc thêm là ngày 4/6 cũng là ngày kỷ niệm Roma được giải phóng khỏi Lực Lượng Đồng Minh xảy ra vào năm 1944. Vào ngày 18/5/1938, thủ lãnh Đức Quốc Xã Adolph Hitler đã tới Roma để thăm Mussolini, Hitler cũng muốn được tiếp đón tại Vatican, nhưng Đức Giáo Hoàng Piô XI đã rời thành Vatican để đến dinh thự mùa Hè Castel Gandolfo và ra lệnh đóng cửa Bảo Tàng Viện Vatican. Đây là hình thức nói lên một sự không đồng ý cho cuộc gặp gỡ một cách gián tiếp. Cbo nên Tổng Thống Bush dự tính gặp Đức Giáo Hoàng vào chiều thứ sáu nhưng Tòa Thánh bác bỏ, hẳn nhiên là Tổng Thống Bush cũng phải hú hồn rất lo sợ.