Vatican: Vào ngày Chúa Nhật 16/5 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng sẽ nâng lên bậc hiển Thánh cho 6 vị Chân Phước.
Sơ lược tiểu sử 5 vị Tân Hiển Thánh:
1. Chân Phước Gianna Beretta Molla sinh tại Magenta, Italia vào năm 1922. Trong khi còn theo học tại Trung Học và Trường Y Khoa, cô Gianna đã tham gia các hoạt động Công Giáo trong Hội Thánh Vinh Sơn, giúp người cao niên và người nghèo.
Sau khi tốt nghiệp Bác Sĩ về y khoa và giải phẫu, Gianna đã làm việc tại Chẩn Y Viện trước khi ghi danh vào Đại Học Milan theo ngành chuyên khoa về khoa Nhi Đồng.
Vào năm 1955, Molla thành hôn với anh Pietro Molla và sinh người con trai đầu lòng sau 14 tháng. Sau đó Gianna đã sanh tiếp 2 người con gái. Nhưng điều thử thánh mà Chúa đã trao cho Molla vào năm 1961, khi Gianna mang thai người con thứ tư và bị phát giác là Cô đã bị bướu tử cung, nhưng Gianna vẫn cự tuyệt từ chối những phương pháp chữa trị sẽ khiến gây thiệt hại sinh mạng đứa con trong dạ mẹ. Gianna biết rằng làm như thế cuộc sống của mình đang bị đe dọa trầm trọng. Điều đã tới rồi sẽ xảy ra, vào tháng 4/1961, sau khi sanh một bé gái kháu khỉnh đặt trên là Gianna Emmanuela, Mola đã được Chúa gọi về sau đó một tuần, hưởng dương 39 tuổi. Gianna Beretta Molla đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên bậc Chân Phước vào năm 1994.
2. Chân Phước Nimatullah Kassab al-Hardini, là một tu sĩ Dòng Maronite, sinh vào năm 1808 tại Hardine, Lebanon. Cậu xin vào Tu Viện Anthony tại Kfifan vào năm 1828. Theo tiểu sử được Tòa Thánh Vatican loan báo, trong thời gian còn làm tập sinh" Thầy đã dành hết thời gian rảnh rỗi, ngay cả đến thời gian nghỉ ngơi để viếng Mình Thánh Chúa. Trong nhà thờ, mọi người có thể tìm thấy Thầy quỳ trên đầu gối hai tay giang ra và đôi mắt thầy đăm chiêu nhìn lên nhà Tạm".
Thầy được thụ phong Linh Mục vào năm 1833, sau đó Cha tiếp tục những công việc rất khiêm nhượng như đóng sách trong lúc đó Cha đi giảng dạy thần học và là Cha Giám Học,cũng như là vị phụ tá Bề Trên của Dòng..
Cha qua đời vào năm 1858 hưởng dương 50 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Chân Phước vào năm 1988.
Đây là vị Thánh thứ 3 của Lebanon, vào ngày Phong Thánh Chúa Nhật 16/5, tất cả chuông trong mọi giáo đường sẽ đổ vang dội trên khắp đất nước Lebanon.
3. Chân Phước Josep Manyanet Vives, chào đời tại Tremp, Tây Ban Nha vào năm 1833 và được thụ phong Linh Mục tại Giáo Phận Urgell vào năm 1859.
Với niềm tin tưởng đến sức mạnh trong gia đình sẽ củng cố và dẫn đưa sức mạnh trong cộng đoàn, Cha Josep Manyanet đã cổ võ sự tận hiến cho Thánh Gia. Với sự chuẩn y của giám mục sở tại, Cha thành lập Dòng Nam Con Cái Thánh Gia Thất vào năm 1864, rồi đến 10 năm sau, Cha lập Dòng Nữ Tử Thừa Sai Thánh Gia Nazaret.
Cha Manyanet là sức mạnh dấn thân để xây một thánh đường tại Barcelona tận hiến cho Thánh Gia Thất; một người kiến trúc sư cho Thánh Đường này tên là Antonio Gaudi đang được cứu xét trong hồ sơ phong Thánh. Mặc dầu công trình được xây dựng bắt đầu vào năm 1882, nhưng đến nay vẫn chưa xong.
Cha Manyanet về hưởng nhan Chúa vào năm 1901 và được Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước vào năm 1984.
4. Chân Phước Luigi Orinone, Đấng lập Dòng Chúa Quan Phòng và Dòng Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái, sinh ra tại Pontecurone, Italia vào năm 1872.
Trước khi đuợc thụ phong Linh Mục vào năm 1895, Cha đã lập cư xá nội trú cho học sinh nghèo. Các thầy đại chủng sinh và các linh mục khác đã làm việc với Ngài, dạy học và chăm sóc cho người nghèo. Và những người này cũng đều trở thành những tu sĩ đầu tiên của Dòng.
Đức sự tín nhiệm của các vị Giáo Hoàng và là một vị thừa sai cho Mỹ Châu La Tinh, Ngài được nổi tiếng nhờ tài thuyết giảng, giải tội và làm việc không ngưng nghỉ đối với du khách hành hương, các công việc mục vụ trong giáo xứ và trong các cuộc rước kiệu.
Cha qua đời vào năm 1940 và được Đức Gioan Phaolô II nâng lên hàng Chân Phước vào năm 1980.
5. Chân Phước Annibale Di Francia sinh ra tại Messina, Italia vào năm 1851. Chỉ mới 17 tuổi, trong khi cầu nguyện trước Thánh Thể, cô đã nghe thấy tiếng gọi " 'Rogate' (hãy hỏi) các chủ ruộng để sai thợ gặt trong mùa gặt cho Ta".
Cậu Francia xin đi tu và được thụ phong Linh Mục vào năm 1878, Cha đã hết sức tận tụy phục vụ cho những xóm nghèo tại ngoại ô Messina và bắt đầu cuộc đời mục vụ tại đó, chuyên phục vụ cho người nghèo và cổ võ việc cầu nguyện cho ơn gọi để có thêm thợ gặt cho vườn nho Chúa.
Cha thành lập Dòng Nữ Tử Tận Hiến Chúa Quan Phòng và Dòng Nam Rogationist. Ngài được Chúa cất về vào năm 1927 và được nâng lên hàng Chân Phước cách đây 14 năm vào năm 1990.
6. Chân Phước Paola Elisabetta Cerioli, một bé gái dễ thương được chào đời gần miền Cremona, Italy vào năm 1816. Cô Paola hết lòng thảo hiếu với Cha Mẹ, được sự sắp xếp để Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó, với tuổi 19 Cô đã vâng lời để kết hôn với một ông già khú đế 58 tuổi. Cô đã sinh hạ 4 người con, 3 người đã qua đời lúc con nhỏ, thế nhưng người con thứ tư cũng vĩnh biệt bố mẹ ra đi khi lên 16 tuổi.
20 năm sau ngày thánh hôn, người chồng của Paola qua đời. Cảm thấy cuộc đời cô đơn hiu quạnh khi 4 người con đã chết và ông chồng cũng đã ra đi, trong tuổi hồi xuân 39 tuổi Paola cũng có thể "sang ngang" một lần nữa, nhưng không Paola Elisabetta Cerioli đã tận hiến trọn cuộc đời còn lại 10 năm của mình để phục vụ cho người ốm đau và thiếu thốn, ưu ái một cách hết sức đặc biệt đến trẻ em.
Paola đã lập Dòng Nam Cha Thánh và Dòng Nữ Thánh Gia để chuyên lo chăm sóc cho trẻ em bụi đời bị bỏ rơi và giúp các phụ huynh trong vai trò nuôi dưỡng gầy dựng gia đình thánh thiện.
Paola Elisabetta Cerioli được Chúa gọi về vào năm 1865 hưởng dương 49 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Piô XII nâng lên bậc Chân Phước vào năm 1950.
Sơ lược tiểu sử 5 vị Tân Hiển Thánh:
1. Chân Phước Gianna Beretta Molla sinh tại Magenta, Italia vào năm 1922. Trong khi còn theo học tại Trung Học và Trường Y Khoa, cô Gianna đã tham gia các hoạt động Công Giáo trong Hội Thánh Vinh Sơn, giúp người cao niên và người nghèo.Sau khi tốt nghiệp Bác Sĩ về y khoa và giải phẫu, Gianna đã làm việc tại Chẩn Y Viện trước khi ghi danh vào Đại Học Milan theo ngành chuyên khoa về khoa Nhi Đồng.
Vào năm 1955, Molla thành hôn với anh Pietro Molla và sinh người con trai đầu lòng sau 14 tháng. Sau đó Gianna đã sanh tiếp 2 người con gái. Nhưng điều thử thánh mà Chúa đã trao cho Molla vào năm 1961, khi Gianna mang thai người con thứ tư và bị phát giác là Cô đã bị bướu tử cung, nhưng Gianna vẫn cự tuyệt từ chối những phương pháp chữa trị sẽ khiến gây thiệt hại sinh mạng đứa con trong dạ mẹ. Gianna biết rằng làm như thế cuộc sống của mình đang bị đe dọa trầm trọng. Điều đã tới rồi sẽ xảy ra, vào tháng 4/1961, sau khi sanh một bé gái kháu khỉnh đặt trên là Gianna Emmanuela, Mola đã được Chúa gọi về sau đó một tuần, hưởng dương 39 tuổi. Gianna Beretta Molla đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên bậc Chân Phước vào năm 1994.
2. Chân Phước Nimatullah Kassab al-Hardini, là một tu sĩ Dòng Maronite, sinh vào năm 1808 tại Hardine, Lebanon. Cậu xin vào Tu Viện Anthony tại Kfifan vào năm 1828. Theo tiểu sử được Tòa Thánh Vatican loan báo, trong thời gian còn làm tập sinh" Thầy đã dành hết thời gian rảnh rỗi, ngay cả đến thời gian nghỉ ngơi để viếng Mình Thánh Chúa. Trong nhà thờ, mọi người có thể tìm thấy Thầy quỳ trên đầu gối hai tay giang ra và đôi mắt thầy đăm chiêu nhìn lên nhà Tạm".
Thầy được thụ phong Linh Mục vào năm 1833, sau đó Cha tiếp tục những công việc rất khiêm nhượng như đóng sách trong lúc đó Cha đi giảng dạy thần học và là Cha Giám Học,cũng như là vị phụ tá Bề Trên của Dòng..Cha qua đời vào năm 1858 hưởng dương 50 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Chân Phước vào năm 1988.
Đây là vị Thánh thứ 3 của Lebanon, vào ngày Phong Thánh Chúa Nhật 16/5, tất cả chuông trong mọi giáo đường sẽ đổ vang dội trên khắp đất nước Lebanon.
3. Chân Phước Josep Manyanet Vives, chào đời tại Tremp, Tây Ban Nha vào năm 1833 và được thụ phong Linh Mục tại Giáo Phận Urgell vào năm 1859.
Với niềm tin tưởng đến sức mạnh trong gia đình sẽ củng cố và dẫn đưa sức mạnh trong cộng đoàn, Cha Josep Manyanet đã cổ võ sự tận hiến cho Thánh Gia. Với sự chuẩn y của giám mục sở tại, Cha thành lập Dòng Nam Con Cái Thánh Gia Thất vào năm 1864, rồi đến 10 năm sau, Cha lập Dòng Nữ Tử Thừa Sai Thánh Gia Nazaret.
Cha Manyanet là sức mạnh dấn thân để xây một thánh đường tại Barcelona tận hiến cho Thánh Gia Thất; một người kiến trúc sư cho Thánh Đường này tên là Antonio Gaudi đang được cứu xét trong hồ sơ phong Thánh. Mặc dầu công trình được xây dựng bắt đầu vào năm 1882, nhưng đến nay vẫn chưa xong.
Cha Manyanet về hưởng nhan Chúa vào năm 1901 và được Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước vào năm 1984.
4. Chân Phước Luigi Orinone, Đấng lập Dòng Chúa Quan Phòng và Dòng Tiểu Muội Thừa Sai Bác Ái, sinh ra tại Pontecurone, Italia vào năm 1872. Trước khi đuợc thụ phong Linh Mục vào năm 1895, Cha đã lập cư xá nội trú cho học sinh nghèo. Các thầy đại chủng sinh và các linh mục khác đã làm việc với Ngài, dạy học và chăm sóc cho người nghèo. Và những người này cũng đều trở thành những tu sĩ đầu tiên của Dòng.
Đức sự tín nhiệm của các vị Giáo Hoàng và là một vị thừa sai cho Mỹ Châu La Tinh, Ngài được nổi tiếng nhờ tài thuyết giảng, giải tội và làm việc không ngưng nghỉ đối với du khách hành hương, các công việc mục vụ trong giáo xứ và trong các cuộc rước kiệu.
Cha qua đời vào năm 1940 và được Đức Gioan Phaolô II nâng lên hàng Chân Phước vào năm 1980.
5. Chân Phước Annibale Di Francia sinh ra tại Messina, Italia vào năm 1851. Chỉ mới 17 tuổi, trong khi cầu nguyện trước Thánh Thể, cô đã nghe thấy tiếng gọi " 'Rogate' (hãy hỏi) các chủ ruộng để sai thợ gặt trong mùa gặt cho Ta".Cậu Francia xin đi tu và được thụ phong Linh Mục vào năm 1878, Cha đã hết sức tận tụy phục vụ cho những xóm nghèo tại ngoại ô Messina và bắt đầu cuộc đời mục vụ tại đó, chuyên phục vụ cho người nghèo và cổ võ việc cầu nguyện cho ơn gọi để có thêm thợ gặt cho vườn nho Chúa.
Cha thành lập Dòng Nữ Tử Tận Hiến Chúa Quan Phòng và Dòng Nam Rogationist. Ngài được Chúa cất về vào năm 1927 và được nâng lên hàng Chân Phước cách đây 14 năm vào năm 1990.
6. Chân Phước Paola Elisabetta Cerioli, một bé gái dễ thương được chào đời gần miền Cremona, Italy vào năm 1816. Cô Paola hết lòng thảo hiếu với Cha Mẹ, được sự sắp xếp để Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó, với tuổi 19 Cô đã vâng lời để kết hôn với một ông già khú đế 58 tuổi. Cô đã sinh hạ 4 người con, 3 người đã qua đời lúc con nhỏ, thế nhưng người con thứ tư cũng vĩnh biệt bố mẹ ra đi khi lên 16 tuổi.
20 năm sau ngày thánh hôn, người chồng của Paola qua đời. Cảm thấy cuộc đời cô đơn hiu quạnh khi 4 người con đã chết và ông chồng cũng đã ra đi, trong tuổi hồi xuân 39 tuổi Paola cũng có thể "sang ngang" một lần nữa, nhưng không Paola Elisabetta Cerioli đã tận hiến trọn cuộc đời còn lại 10 năm của mình để phục vụ cho người ốm đau và thiếu thốn, ưu ái một cách hết sức đặc biệt đến trẻ em. Paola đã lập Dòng Nam Cha Thánh và Dòng Nữ Thánh Gia để chuyên lo chăm sóc cho trẻ em bụi đời bị bỏ rơi và giúp các phụ huynh trong vai trò nuôi dưỡng gầy dựng gia đình thánh thiện.
Paola Elisabetta Cerioli được Chúa gọi về vào năm 1865 hưởng dương 49 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Piô XII nâng lên bậc Chân Phước vào năm 1950.