VATICAN - Hôm nay Vatican đưa ra lời cảnh báo rằng những người phụ nữ Công giáo nên nghĩ kỹ lưỡng trước khi muốn lấy một người chồng theo đạo Hồi giáo, đồng thời cũng thúc đẩy những người Hồi giáo phải tỏ sự kính trọng hơn nữa về nhân quyền, về sự bình đẳng phái tính và dân chủ.

Cho rằng “trong gia đình theo đạo Hồi thì phụ nữ là người ít được bảo vệ nhất”. Vatican nói rằng đó là từ kinh nghiệm của các người Công giáo Tây phương có chồng là người đạo Hồi, đặc biệt nếu họ cưới nhau ngoài thế giới Hồi giáo, hoặc là khi trở về xứ sở nguyên quán của mình.

Những lời bình luận trên được Tài Liệu mới về Di Dân của Hội đồng Giáo Hoàng về Di Dân nhận định. Tuy dù đã có những điểm đồng ý giữa người Công giáo và Hồi giáo, nhưng nhận định trên đây cũng khơi lại ý niệm ‘không tín tưởng lần nhau” giữa hai tôn giáo lớn nhất hoàn vũ.

Tài liệu cũng nói rằng Giáo Hội không khuyến khích các cuộc hôn nhân giữa tín đồ các nước theo truyền thống Công giáo với các di dân không Công giáo.

Tài liệu đưa ra kinh nghiệm nói rằng: “khi người phụ nữ Công giáo và người đàn ông Hồi giáo muốn kết hôn, kinh nghiệm đau thương cho thấy là cần phảic ó sự sửa soạn đặc biệt kĩ lưỡng và sâu rộng”.

Vấn đề là đối với bên họ thông gia Hồi giáo, cho nên ngay từ đầu phải đòi hỏi cho được là các con cái sinh ra từ cuộc hôn nhân này cần phải được rửa tội và được nuôi nấng lớn lên trong giáo dục Công giáo.

Nếu như hôn thú được các tòa lãnh sự các quốc gia Hồi giáo thị thực, thì phía bên Công giáo phải cẩn thận không nên ký hoặc thề tuân giữ những luật lệ, trong đó bao gồm luật ‘shahada’ tức là việc tuyên xưng đức tin Hồi giáo, và điều này có nghĩa là chính thức trở lại theo đạo Hồi.

Từ những năm gần đây tuy Vatican có những sáng kiến xích lại gần hơn với Hồi giáo qua các cuộc đối thoại và gặp gỡ, nhưng tình trạng bên Phi châu tạo nên mối căng thẳng và những kinh nghiệm về phía hai tôn giáo lớn này đang cạnh tranh việc truyền giáo cho nhau.