Vatican - Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong cuộc gặp gỡ với các Giám Mục Hoa Kỳ vào sáng hôm nay 14-5-2004 đã kêu gọi Giáo Hội Hoa Kỳ hãy bước vào “cuộc thanh tẩy và canh tân sâu xa”.
Đức Thánh Cha gặp các Giám Mục California . Có tất cả 14 nhóm Giám Mục Hoa Kỳ thực hiện “at limina” tức là về Roma định kỳ thăm một thánh Phêrô và Phaolô, gặp với Đức Giáo Hoàng để tường trình về hiện tình giáo phận của mình. Các nhóm giám mục Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục lần lượt đến Roma trong mấy tuần sắp tới.
Trong lần gặp gỡ hôm nay với các phái đoàn thuộc Miền Tây Hoa Kỳ, ĐTC nhấn mạnh rằng các giám mục phải theo đuổi đời sống thánh thiện cá nhân. Ngài cũng cảnh báo rằng “khủng hoảng mất đi ý thức về tội lỗi đang đe dọa sức khỏe tinh thần thiêng liêng của Giáo Hội tại Hoa Kỳ”. ĐTC cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của bí tích hòa giải xưng tội.
Trong các lần gặp gỡ với các nhóm giám mục Hoa Kỳ, ĐTC tiếp tục một loạt những suy tư về mục vụ của các giám mục giáo phận, và khả năng của các giám mục có thề làm cho Giáo Hội vượt thắng qua cuộc khủng hoảng về tính dục gây ra bởi một số trong hàng ngũ linh mục. Đức thánh Cha nhấn mạnh tới nhu cầu canh tân thiêng liêng, bắt đầu từ việc kêu gọi xám hội và trở lại.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Hoa Kỳ rằng các ngài phải theo đuổi cuộc sống thánh thiện cho chính bản thân mình hầu có thể thánh hóa đoàn chiên của mình. Ngài nói: “các giám mục phải chấp nhận một lối sống quyết liệt từ bỏ bất kỳ cám dỗ nào dẫn tới hình thức 'biểu dương bề ngoài', coi ơn gọi của mình chỉ là có tính cách nghề nghiệp, hay theo các một thời trang thế tục về lãnh đạo thay vì đòi hỏi là chứng nhân theo gương 'từ bỏ mình hoàn toàn' kenosis' của Đức Kitô, nghĩa là sống đời bác ái, khiêm cung và đơn sơ. Niềm tín thác vào Giáo Hội tùy thuộc và những cố gắng đi tìm kiếm một sự thánh thiện chân chính. Nó phải bắt đầu với việc nhận biết về tội lỗi. Nhưng bất hạnh thay, ý thức về tội thường đang mắt đi trong thế giới tân tiến hôm nay”.
Ngài nói tiếp: “Đang khi những hậu quả của tội lan tràn như -- tham lam, không trung thực và hối lộ, liên hệ giữa nhau bị tan vỡ, người bóc lột người, hình ảnh đồi trụy và bạo hành -- thì việc nhận biết về tội lỗi cá nhân mình hầu như đang phai mờ đi. Thay vào đó là một nền văn hóa tố cáo và kiện tụng nhau đang bùng lên; sự kiện này cho thấy là muốn trả thù nhiều hơn là muốn đòi công lý, và nó chứng tỏ một thất bại biết nhận biết rằng trong mỗi một người nam hay nữ có một vết thương, mà dưới ánh sáng đức tin, chúng ta gọi đó là tội Nguyên tổ”.
Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng nếu các vị lãnh đạo của Giáo Hội mạnh mẽ và trung thực trong việc nhận biết thực tại của tội lỗi, họ có thể theo đúng Tin Mừng của Phúc Âm. Chúng ta hãy mạnh mẽ loan tin rằng thực ra chúng ta không phải là tổng kết của tất cả những yếu đuối và thất bại của chúng ta. Chúng ta là tổng thể của tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta và chúng ta có thể trở thành hình ảnh Con của Người”.
Đức thánh Cha kết luận bằng cách khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ hãy thúc dục tất cả các tín hữu - đặc biệt là giới trẻ -- hãy năng dùng bí tích hòa giải xưng tội. Ngài nói: “Là giám mục, điều đặc biệt quan trọng cho các chư huynh là năng chạy tới với bí tích hòa giải”.
Đức Thánh Cha gặp các Giám Mục California . Có tất cả 14 nhóm Giám Mục Hoa Kỳ thực hiện “at limina” tức là về Roma định kỳ thăm một thánh Phêrô và Phaolô, gặp với Đức Giáo Hoàng để tường trình về hiện tình giáo phận của mình. Các nhóm giám mục Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục lần lượt đến Roma trong mấy tuần sắp tới.Trong lần gặp gỡ hôm nay với các phái đoàn thuộc Miền Tây Hoa Kỳ, ĐTC nhấn mạnh rằng các giám mục phải theo đuổi đời sống thánh thiện cá nhân. Ngài cũng cảnh báo rằng “khủng hoảng mất đi ý thức về tội lỗi đang đe dọa sức khỏe tinh thần thiêng liêng của Giáo Hội tại Hoa Kỳ”. ĐTC cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của bí tích hòa giải xưng tội.
Trong các lần gặp gỡ với các nhóm giám mục Hoa Kỳ, ĐTC tiếp tục một loạt những suy tư về mục vụ của các giám mục giáo phận, và khả năng của các giám mục có thề làm cho Giáo Hội vượt thắng qua cuộc khủng hoảng về tính dục gây ra bởi một số trong hàng ngũ linh mục. Đức thánh Cha nhấn mạnh tới nhu cầu canh tân thiêng liêng, bắt đầu từ việc kêu gọi xám hội và trở lại.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục Hoa Kỳ rằng các ngài phải theo đuổi cuộc sống thánh thiện cho chính bản thân mình hầu có thể thánh hóa đoàn chiên của mình. Ngài nói: “các giám mục phải chấp nhận một lối sống quyết liệt từ bỏ bất kỳ cám dỗ nào dẫn tới hình thức 'biểu dương bề ngoài', coi ơn gọi của mình chỉ là có tính cách nghề nghiệp, hay theo các một thời trang thế tục về lãnh đạo thay vì đòi hỏi là chứng nhân theo gương 'từ bỏ mình hoàn toàn' kenosis' của Đức Kitô, nghĩa là sống đời bác ái, khiêm cung và đơn sơ. Niềm tín thác vào Giáo Hội tùy thuộc và những cố gắng đi tìm kiếm một sự thánh thiện chân chính. Nó phải bắt đầu với việc nhận biết về tội lỗi. Nhưng bất hạnh thay, ý thức về tội thường đang mắt đi trong thế giới tân tiến hôm nay”.
Ngài nói tiếp: “Đang khi những hậu quả của tội lan tràn như -- tham lam, không trung thực và hối lộ, liên hệ giữa nhau bị tan vỡ, người bóc lột người, hình ảnh đồi trụy và bạo hành -- thì việc nhận biết về tội lỗi cá nhân mình hầu như đang phai mờ đi. Thay vào đó là một nền văn hóa tố cáo và kiện tụng nhau đang bùng lên; sự kiện này cho thấy là muốn trả thù nhiều hơn là muốn đòi công lý, và nó chứng tỏ một thất bại biết nhận biết rằng trong mỗi một người nam hay nữ có một vết thương, mà dưới ánh sáng đức tin, chúng ta gọi đó là tội Nguyên tổ”.
Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng nếu các vị lãnh đạo của Giáo Hội mạnh mẽ và trung thực trong việc nhận biết thực tại của tội lỗi, họ có thể theo đúng Tin Mừng của Phúc Âm. Chúng ta hãy mạnh mẽ loan tin rằng thực ra chúng ta không phải là tổng kết của tất cả những yếu đuối và thất bại của chúng ta. Chúng ta là tổng thể của tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta và chúng ta có thể trở thành hình ảnh Con của Người”.
Đức thánh Cha kết luận bằng cách khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ hãy thúc dục tất cả các tín hữu - đặc biệt là giới trẻ -- hãy năng dùng bí tích hòa giải xưng tội. Ngài nói: “Là giám mục, điều đặc biệt quan trọng cho các chư huynh là năng chạy tới với bí tích hòa giải”.