Thánh bộ phong thánh cho hay tại sao phép lạ cần thiết như điều kiện để phong thánh

Vatican ngày 7/5/2004 (Zenit.org ).- Thánh bộ phong thánh cho hay tại sao phép lạ cần thiết vì đó là sự xác thực đảm bảo sự thánh thiện của ứng viên vị thánh từ Thiên Chúa.

Đức cha Michele Di Ruberto, phó chủ tịch của Thánh bộ phong thánh đã từng làm việc trong bộ suốt 35 năm qua cũng như là thành viên của ủy ban y tế giám định sự trung thực của các phép lạ trong suốt hai thập niên cho hay s? xác tín phép lạ thật cần thiết để một ?ng vin được tôn vinh là thánh.

ĐGM nêu lên trường hợp của nữ thánh Gianna Beretta Molla, người mà ĐTC sẽ tôn vinh hiển thánh cùng với 5 vị khác vào 16/5 săp tới.

ĐGM Di Ruberto trả lời cho tờ báo 30 Giorni (30 Ngày) của Ý rằng để chứng minh sự xác thực của phép lạ đòi phải thử nghiệm hay xác nghiệm qua tiến trình tỉ mỉ của y khoa, của khoa học lẫn thần học.

Trong trường hợp tôn vinh lên hàng chân phước, nếu không phải là các vị tử đạo thì Giáo Hội cũng đòi hỏi ứng viên phải thể hiện một phép lạ. Phép lạ chính là dấu chỉ của Chúa ban qua lời chuyển cầu của người tôi tớ Thiên chúa và là bằng chứng khách quan nói lên sự thánh thiện của ứng viên đó. Phép lạ là một sự kiện siêu vượt ra ngoài sự bình thường của luật tự nhiên, vì được Thiên Chúa thực hiện qua sự chuyển cầu của các thánh nhân.

Thông thường một phép lạ được xác kiểm qua hai tiến trình: Tiến trình thứ nhất là ở địa phương thuộc giáo phận nơi phép lạ được hiện thực và tiến trình thứ hai là do Thánh bộ Tòa Thánh xác kiểm những tài liệu đã được thu tập và gửi về Thánh bộ.

Các danh tước được dành cho các ứng viên thánh là:

- Đầy Tớ Chúa hay giai đoạn được Giáo hội nhìn nhận các nhân đức anh hùng là giai đoạn kết thúc việc học đòi các nhân đức, đời sống, các việc làm của ứng viên thánh để bảo đảm rằng họ không có gì sai lỗi chống lại tín lý hay luân lý... Trong tiến trình này con người vẫn có thể sai xót hay thiếu xót vì vậy cần phép lạ của Thiên Chúa để xác kiểm cho Giáo hội, vì Thiên chúa là Đấng trung tín, Ngài không thể lừa dối ai...

- Khi phép lạ đã được nhìn nhận thì ứng viên được nâng lên hàng Chân phước và được Giáo hội toàn cầu tôn kính.

- Cuối cùng là sau khi chân phước đó thể hiện thêm một phép lạ nữa thì Giáo Hội sẽ tuyên phong lên bậc hiển thánh.

Ủy ban xác kiểm phép lạ gồm ít là 5 chuyên viên về y khoa, hai chuyên gia cố vần về y học để phối kiểm một cách khoa học về sự xác thực của phép lạ; vì vậy các vị này có thể là những người vô thần hay thuộc một tôn giáo khác ngoài Công giáo.

Được coi là một phép lạ khi sự kiện xảy ra nhanh chóng và khoa học không cắt nghĩa được. Nên ba sự kiện phép lạ thường xảy ra là: phục sinh kẻ chết; chữa lành hoàn toàn một căn bệnh vô phương cứu chữa và chữa lành một căn bệnh có thể chữa được với thời gian nhưng đã được chữa lành trong một khoảng khắc.

Nếu có sự nghi nan về sự xác kiểm của trường hợp phép lạ nào thì trường hợp đó được đệ lên ủy ban thần học, ủy ban này phối kiểm các nghiên cứu của y khoa và khoa học rồi bỏ thăm thừa nhận hay không thừa nhận đây là một sự lạ do sự chuyển cầu của một đầy tớ Chúa... rồi đệ lên cho Đức Giáo hoàng châu phê.

Cuối cùng ĐTC thừa nhận đây là phép lạ và Ngài công bố qua một văn thư nhìn nhận phép lạ để từ đó Thánh bộ phong thánh xúc tiến việc tôn dương ứng viên lên hàng chân phước hay hiển thánh.