(Rôma 7/5/2004) Trong khi Giáo Hội tại Hoa Kỳ nỗ lực phục hồi sau cuộc khủng hoảng về lạm dụng tính dục, yếu tố then chốt để vươn lên là Giáo Hội phải thánh thiện hơn, chứ không cần dân chủ hơn. Đức Hồng Y Adam J. Maida của tổng giáo phận Detroit đã đưa ra nhận định trên vào cuối cuộc "ad limina" từ 2-8 tháng 5.
ĐHY Adam J. Maida nhận định rằng cần hướng nhìn về Đức Thánh Cha để định hướng chương trình mục vụ của mình:
"Ngài là một mầu nhiệm và một người hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa và vào sứ mạng yêu thương, phục vụ và đem lại niềm hy vọng. Ngài quan tâm đến những ai đang đau khổ, đến giới trẻ, đến việc liệu chúng ta đã chuẩn bị đủ cho họ hành trang để đối diện với những thách đố trong đức tin, và ngài ưu tư về các Giám Mục và cách thức chúng ta định hướng".
Nhận định của Đức Hồng Y thể hiện mối ưu tư của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ trước những thách đố đặt ra bởi các phong trào giáo dân mà những đòi hỏi ồn ào về dân chủ trong Giáo Hội của họ có thể dẫn dắt Giáo Hội Hoa Kỳ từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục sang một cuộc khủng hoảng khác: cuộc khủng hoảng "giáo sĩ hóa giáo dân". Từ sau vụ tai tiếng lạm dụng tính dục, hiện nay, Giáo Hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu với một làn sóng mới của các phong trào diễn đàn giáo dân đưa ra những yêu sách đôi khi rất vô lý như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, truyền chức cho những người đang có gia đình, cho người giáo dân tham dự nhiều hơn vào các hoạt động phụng vụ (kể cả việc thuyết giảng trong thánh lễ - một việc mà Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, vừa mới ban hành, triệt để cấm).
ĐHY Adam J. Maida nhận định rằng cần hướng nhìn về Đức Thánh Cha để định hướng chương trình mục vụ của mình: "Ngài là một mầu nhiệm và một người hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa và vào sứ mạng yêu thương, phục vụ và đem lại niềm hy vọng. Ngài quan tâm đến những ai đang đau khổ, đến giới trẻ, đến việc liệu chúng ta đã chuẩn bị đủ cho họ hành trang để đối diện với những thách đố trong đức tin, và ngài ưu tư về các Giám Mục và cách thức chúng ta định hướng".
Nhận định của Đức Hồng Y thể hiện mối ưu tư của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ trước những thách đố đặt ra bởi các phong trào giáo dân mà những đòi hỏi ồn ào về dân chủ trong Giáo Hội của họ có thể dẫn dắt Giáo Hội Hoa Kỳ từ cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục sang một cuộc khủng hoảng khác: cuộc khủng hoảng "giáo sĩ hóa giáo dân". Từ sau vụ tai tiếng lạm dụng tính dục, hiện nay, Giáo Hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu với một làn sóng mới của các phong trào diễn đàn giáo dân đưa ra những yêu sách đôi khi rất vô lý như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, truyền chức cho những người đang có gia đình, cho người giáo dân tham dự nhiều hơn vào các hoạt động phụng vụ (kể cả việc thuyết giảng trong thánh lễ - một việc mà Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, vừa mới ban hành, triệt để cấm).