(Vatican 6/5/2004). Sáng 6/5/2004, trong buổi tiếp kiến dành cho 33 tân vệ binh Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn với sự tận tụy của đoàn vệ binh Thụy Sĩ đối với Tòa Thánh. Ngỏ lời với các tân vệ binh, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng khâm phục trước dấn thân đòi hỏi nhiều hy sinh trong nhiệm vụ phòng vệ hàng ngày của các vệ binh. Sự dấn thân đó được các tín hữu, các du khách hành hương 5 châu, và các nhân viên Tòa Thánh khâm phục và ngưỡng mộ.

Lễ tuyên thệ của các tân vệ binh là dịp để khám phá ra sự thật về Chúa Kitô sâu đậm hơn, tin vào Ngài, và sống tình huynh đệ mà Chúa đã truyền dạy. Đức Thánh Cha khuyến khích các tân vệ binh trung thành với sứ mệnh bằng cách vun trồng lòng yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội mà các gia đình và cộng đoàn Công Giáo Thụy Sĩ hằng cố gắng nuôi dưỡng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chuyến công du sắp tới của ngài tại Thụy Sĩ. Ngài nói: "Nếu Chúa muốn, trong hai ngày 5 và 6 tháng Sáu tới đây, tôi sẽ tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thụy Sĩ tại thủ đô Bern. Trong dịp này, tôi cũng gặp gỡ các cựu thành viên của đoàn vệ binh Thụy Sĩ".

Vào buổi sáng 6/5/2004, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng cho các vệ binh và thân nhân của họ. Lúc 5h chiều, lễ tuyên thệ đã diễn ra trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Ngày 6/5 đã được chọn là ngày lễ tuyên thệ để tưởng nhớ đến 147 vệ binh Thụy Sĩ đã tử trận trong nỗ lực bảo vệ Đức Giáo Hoàng khi thành Rôma bị đánh phá hồi năm 1527.

Đội vệ binh Thụy Sĩ đã được Đức Giáo Hoàng Giuliô II thành lập vào năm 1506. Đội vệ binh Thụy Sĩ hiện nay gồm 110 người. Những ai muốn làm vệ binh phải là tín hữu Công Giáo, dưới 30 tuổi và còn độc thân. Thời gian phục vụ kéo dài ít nhất là 2 năm. Họ chỉ có thể lập gia đình sau khi lên chức hạ sĩ. Thỉnh thoảng cũng có các đại chủng sinh làm vệ binh Thụy Sĩ.