BOSTON 06/05/04 - Tờ Boston Herald cho biết đức TGM Sean P. O’ Malley của tổng giáo phận Boston, Hoa Kỳ đã nhận được bản phúc trình của một ủy ban khuyến cáo về việc đóng cửa một số giáo xứ. Đây là bản phúc trình giúp đức Tổng Giám Mục có tài liệu để căn cứ đưa ra quyết định đóng cửa 37 giáo xứ vào cuối tháng này.
Bản phúc trình trên do Ủy Ban Trung Ương Của Tổng Giáo Phận Boston soạn thảo. Ủy ban được thành lập do lệnh của đức TGM, đã thu thập và phân tích các dữ kiện liên quan đến 357 giáo xứ. Sau đó Ủy Ban đã cân nhắc và đưa ra khuyến cáo đệ trình đức TGM.
Bản phúc trình không những bao gồm danh sách các giáo xứ bị đóng cửa mà còn đề cập đến vấn đề tổng giáo phận Boston sẽ ra sao sau khi có sự thay đổi.
Đức TGM Sean P. O'Malley ra lệnh tái phối trí lại tổng giáo phận để đối phó với ba vấn đề : Giảm bớt giáo dân; Giảm sút số linh mục; và Khó khăn tài chánh mà các giáo xứ đang gặp phải.
Bước kế tiếp của đức TGM là phải triệu tập hội đồng Linh Mục để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong khi đang cứu xét thì vào ngày thứ Ba vừa qua, đức TGM đã gửi thư đến 37 giáo xứ loan báo việc giáo xứ có thể bị đóng cửa.
Trong khi đó, giáo dân tại những giáo xứ nhận được thơ tỏ ra xúc động. Ông Edward Flynn, một giáo dân ở giáo xứ St. Augustine miền nam Boston là giáo xứ có thể bị đóng cửa đã tuyên bố rằng :“Tất cả cộng đoàn rất lo âu nhưng hài lòng vì tiếng nói của họ đã được giáo phận nghe. Chúng tôi tin tưởng vào tiến trình cứu xét và tin tưởng vào vị tân Tổng Giám Mục của chúng tôi”
Bản phúc trình trên do Ủy Ban Trung Ương Của Tổng Giáo Phận Boston soạn thảo. Ủy ban được thành lập do lệnh của đức TGM, đã thu thập và phân tích các dữ kiện liên quan đến 357 giáo xứ. Sau đó Ủy Ban đã cân nhắc và đưa ra khuyến cáo đệ trình đức TGM.Bản phúc trình không những bao gồm danh sách các giáo xứ bị đóng cửa mà còn đề cập đến vấn đề tổng giáo phận Boston sẽ ra sao sau khi có sự thay đổi.
Đức TGM Sean P. O'Malley ra lệnh tái phối trí lại tổng giáo phận để đối phó với ba vấn đề : Giảm bớt giáo dân; Giảm sút số linh mục; và Khó khăn tài chánh mà các giáo xứ đang gặp phải.
Bước kế tiếp của đức TGM là phải triệu tập hội đồng Linh Mục để thảo luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong khi đang cứu xét thì vào ngày thứ Ba vừa qua, đức TGM đã gửi thư đến 37 giáo xứ loan báo việc giáo xứ có thể bị đóng cửa.
Trong khi đó, giáo dân tại những giáo xứ nhận được thơ tỏ ra xúc động. Ông Edward Flynn, một giáo dân ở giáo xứ St. Augustine miền nam Boston là giáo xứ có thể bị đóng cửa đã tuyên bố rằng :“Tất cả cộng đoàn rất lo âu nhưng hài lòng vì tiếng nói của họ đã được giáo phận nghe. Chúng tôi tin tưởng vào tiến trình cứu xét và tin tưởng vào vị tân Tổng Giám Mục của chúng tôi”