Vatican City, May 5,2004 (VIS) Nhân trong Buổi Triều kiến chung tại Công trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nhắc lại bài thánh ca trong Thư gởi cho tín hữu Côlôxê “Ðấng Kitô có trước muôn loài muôn vật, Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cỏi chết sống lại”.
Ðức Thánh Cha nói về kinh phụng vụ ban chiều có bài “thánh ca tuyệt vời nói về Ðấng Kitô” trong đó nổi bật “hình ảnh vĩ đại của Ðấng Kitô, Chúa Tể vũ trụ”: Bởi vì mọi vật được tạo dựng trong Chúa và cho Chúa.” Do đó nên trong vũ trụ có một chương trình siêu việt của Thiên Chúa được thực hiên bởi Người Con.
Ðức Thánh Cha nói tiếp, trong thư trình bày một công việc khác nữa của Chúa: Chúa là Chúa của lịch sử cứu độ được tỏ rỏ trong Giáo Hội mà thành quả nhờ máu trên thánh giá. mà toàn thể nhân loại được hòa bình và hòa hợp. Chúng ta không chỉ nhìn thấy hiện diện của Chúa Kitô ở bên ngoài mà còn trong lịch sử. Lịch sử không chỉ là trò đùa của những sức mạnh mù quáng và vô lý dù trong đó có tội lỗi và điều ác nhưng cũng đều được điều khiển qua công trình của Chúa Kitô để dẩn đưa đến sự viên mãn.
Ðức Gioan Phao lồ II bày tỏ là trong bài thánh ca này “ vẽ lại một bức tranh tuyệt vời về vũ trụ và lịch sử hướng dẩn chúng ta đến đức tin. Chúng ta không phải là những hạt cát vô dụng, rải rắc trong không gian và thời gian không có một mục đích. Chúng ta nằm trong kế hoạch toàn hảo do tình yêu của Thiên Chúa Cha.
Tình yêu cho không của Thiên Chúa được thể hiện như được gợi lên trong thư, “mọi sự đều được Chúa Kitô tạo dựng nên”. Thánh Phao lồ nói lên lòng yêu thương của Chúa Kitô đối với nhân loại” mà Chúa Kitô là “đầu và Hội Thánh là thân mình, ước mong kết hợp mật thiết với chúng ta.
Ðức Thánh Cha nói về kinh phụng vụ ban chiều có bài “thánh ca tuyệt vời nói về Ðấng Kitô” trong đó nổi bật “hình ảnh vĩ đại của Ðấng Kitô, Chúa Tể vũ trụ”: Bởi vì mọi vật được tạo dựng trong Chúa và cho Chúa.” Do đó nên trong vũ trụ có một chương trình siêu việt của Thiên Chúa được thực hiên bởi Người Con.
Ðức Thánh Cha nói tiếp, trong thư trình bày một công việc khác nữa của Chúa: Chúa là Chúa của lịch sử cứu độ được tỏ rỏ trong Giáo Hội mà thành quả nhờ máu trên thánh giá. mà toàn thể nhân loại được hòa bình và hòa hợp. Chúng ta không chỉ nhìn thấy hiện diện của Chúa Kitô ở bên ngoài mà còn trong lịch sử. Lịch sử không chỉ là trò đùa của những sức mạnh mù quáng và vô lý dù trong đó có tội lỗi và điều ác nhưng cũng đều được điều khiển qua công trình của Chúa Kitô để dẩn đưa đến sự viên mãn.
Ðức Gioan Phao lồ II bày tỏ là trong bài thánh ca này “ vẽ lại một bức tranh tuyệt vời về vũ trụ và lịch sử hướng dẩn chúng ta đến đức tin. Chúng ta không phải là những hạt cát vô dụng, rải rắc trong không gian và thời gian không có một mục đích. Chúng ta nằm trong kế hoạch toàn hảo do tình yêu của Thiên Chúa Cha.
Tình yêu cho không của Thiên Chúa được thể hiện như được gợi lên trong thư, “mọi sự đều được Chúa Kitô tạo dựng nên”. Thánh Phao lồ nói lên lòng yêu thương của Chúa Kitô đối với nhân loại” mà Chúa Kitô là “đầu và Hội Thánh là thân mình, ước mong kết hợp mật thiết với chúng ta.