MOSUL 04/05/04 - Một linh mục ở Mosul, phía bắc Iraq nói với cơ quan thông tấn Fides rằng dù đang xảy ra những vụ bạo động do các người Hồi Giáo quá khích gây ra, các người Kitô Giáo ở Iraq vẫn có mối giao hảo tốt với những anh em Hồi Giáo. Tuy nhiên, những lời lẽ gay gắt của của dân quân Hồi Giáo mới đây có thể làm thay đổi và đe dọa tình hình này.

Linh Mục Nizar Semaan tuyên bố với hãng thông tấn Fides rằng một số vị lãnh đạo quá khích Hồi Giáo phái Shi'ite và Sunni không đại diện cho tâm tư trung thực của những tín đồ Hồi Giáo ở đây. Linh Mục Nizar Semaan nói đa số các vị lãnh đạo Hồi Giáo ở đây có tinh thần trách nhiệm, tiếp tục muốn có thái độ hòa bình và giao hảo tốt. Đó mới là điều quan trọng.

Tuy nhiên, cha Semaan thêm rằng các vị lãnh đạo Hồi Giáo thiếu lòng can đảm không dám công khai lên án bạo động, chém giết và bắt cóc. Đây cũng chỉ là một phần luận lý của Hồi Giáo tránh lên án lẫn nhau khi phải đối phó với những người không phải là Hồi Giáo.

Ngài cũng ca ngợi những lãnh tụ Hồi Giáo phái Sunni đã lên án việc bắt cóc. Nhưng theo Ngài, các vị lãnh đạo này còn phải lớn tiếng hơn nữa trong viêc lên án bạo động. Cha Semaan nói thêm: " Yên lặng sẽ khuyến khích các nhóm quá khích dành phần lãnh đạo và như thế họ tưởng rằng chính họ mới đại diện những người Hồi Giáo chân chính."

Nói về cộng đồng Kitô Giáo ở Iraq, Linh Mục Semaan tuyên bố: Họ có mối liên lạc tốt với mọi người. Họ có nhận được những lời đe dọa, nhưng đó chỉ là trường hợp lẻ tẻ và nhất định họ không chủ trương bạo động.