JAKARTA 02/05/04 - Đàng sau bối cảnh xung đột giữa người Hồi Giáo và Kitô Giáo đang xảy ra ở Moluccas, Nam Dương, có một âm mưu muốn cổ võ cho bạo động ngày càng gia tăng để dành được lợi thế chính trị trong mùa bầu cử Tổng Thống sắp tới. Đó là lời tuyên bố của Đức Giám Mục Peter Canisius, Mandagi, Giám Mục địa phận Amboina nói với báo chí về các cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu tại thủ phủ của quần đảo Moluccas.

Trong một cuộc họp báo ở Batu Meja, ĐGM nói: “Những chính trị gia đó đang coi những cuộc xung đột như là một chiến thuật để dành được sự ủng hộ trong mùa bầu cử.” Ngài nói thêm: Tạo ra tình huống bạo động để người dân phải chọn một ứng viên đã từng có kinh nghiệm quân sự, đã cai trị đất nước được ổn định và có thể bảo đảm được an ninh cho đất nước trong tương lai.

ĐGM tố cáo rằng người ta đang liều lĩnh kéo dài bạo động để ảnh hưởng đến sự chú ý của quần chúng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 7 tới đây.

ĐGM không nói đích danh ứng cử viên Tổng Thống nào, nhưng giới quan sát tình hình tại Nam Dương cho rằng lời nhận định của ĐGM Mandagi là để ám chí tướng Wiranto, ứng cử viên Tổng Thống thuộc đảng Golkar.

Giới thạo tin tại Nam Dương đều tin chính tướng Wiranto có liên hệ đến tổ chức có tên là Nhóm Bảo Vệ Hồi Giáo, một tổ chức đã tấn công sinh viên biểu tình đòi dân chủ vào năm 1998. Tướng Wiranto cũng là người mà người ta cho là chủ mưu gây ra cuộc xung đột khi có cuộc trưng cầu dân ý độc lập và xúi giục xung đột tôn giáo ở Jakarta và Moluccas vào năm 1999.

Trong khi đó, tướng Wiranto đưa ra lời tuyên bố rằng cáo buộc nhu thế là điều rất nguy hiểm đang khi tình hình ở Moluccas cực kỳ khó khăn. Và ông cho rằng những cáo buộc như thế hoàn toàn là sai sự thật.