VietCatholic vừa nhận được từ các cơ quan thông tấn Công Giáo lời kêu gọi của Đức Giám Mục Petrus Mandagi khẩn cấp xin Liên Hiệp Quốc và tất cả các nước trên thế giới hãy hành động khẩn cấp để cứu người Kitô Giáo khỏi bị thảm sát tại Indonesia. Dưới đây là nguyên văn lời kêu gọi. Xin quý cha và anh chị em tùy hoàn cảnh giúp đỡ, dâng lễ và lời cầu nguyện cho những anh chị em Công Giáo Indonesia đang gặp nạn.

S.O.S

Giáo Phận Amboina, Ambon, Moluccas, Indonesia kính báo cùng LIÊN HIỆP QUỐCTẤT CẢ CÁC NƯỚC trên thế giới thông tin sau đây:

1. Vào ngày 25 tháng Tư năm 2004, một buổi lễ đã được tổ chức tại Ambon nhân dịp kỷ niệm Tuyên Ngôn Độc Lập của Cộng Hòa Nam Moluccas (Republik Maluku Selatan - RMS). Lực lượng cảnh sát của nước Cộng Hòa Indonesia đã can thiệp, bắt đi 24 người và cầm giữ họ tại bộ chỉ huy cảnh sát để thẩm vấn.

2. Trên đường về, đám đông những ủng hộ viên của RMS, những người đã tháp tùng những người bị bắt đến bộ chỉ huy cảnh sát, đã bị một nhóm khác tự xưng là “Pro-NKRI” (NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia = Cộng Hòa Bất Khả Phân Nam Dương) bao vây.

3. Điều này đã là xuất phát điểm cho một cuộc rối loạn nghiêm trọng trong thành phố Ambon kéo dài cho đến thời điểm này.

4. Trong năm ngày của vụ rối loạn vẫn đang tiếp diễn nhà cửa và các tiện nghi công cộng đã bị đốt phá, người bị giết, bắn phá trên toàn thành phố và dân chúng phải chạy tản cư tìm chỗ an toàn.

5. Nhận định tình thế hiện nay dường như không còn con đường thoát ra và trước tình cảnh dân lành hết sức điêu linh,

CHÚNG TÔI KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY THỈNH CẦU LIÊN HIỆP QUỐC VÀ TẤT CẢ CÁC NƯỚC

1. Bảo vệ quyền của dân chúng Ambon được sống an ninh trong thành phố này.

2. Thúc bách chính quyền Indonesia, đặc biệt chính quyền trung ương chấm dứt càng sớm càng tốt

A. Tất cả các vụ tấn kích lẫn nhau giữa các nhóm Hồi Giáo và Kitô Giáo.

B. Tất cả các vụ đốt phá nhà cửa và các tiện nghi công cộng.

3. Giúp đỡ săn sóc cho các nạn nhân của vụ xung đột này, đặc biệt những người tị nạn mà con số đang gia tăng mỗi ngày.

4. Nếu bạo lực không thể dừng lại, xin giúp và tản cư những người dân Ambon muốn sống trong hòa bình ra khỏi Ambon, khỏi Moluccas và ngay cả khỏi Indonesia nơi họ có thể sống không lo sợ, không bị xách nhiễu.

5. Xin cầu nguyện cho sự bằng an của cư dân Ambon.

Vì thế, chúng tôi đưa ra thông điệp SOS này. Chân thành biết ơn sâu xa tình liên đới với dân chúng Ambon của quý vị. Xin Thiên Chúa ban Phép Lành cho tất cả chúng ta.

Ambon, 30 Tháng Tư 2004

(Đã Ký)

Đức Cha P.C. Mandagi MSC,

Giám Mục Amboina