(Ambon 30/04/2004). Các Đức Giám Mục Indonesia đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp Liên Hiệp Quốc hãy can thiệp vào tình hình tại nước này vì chính phủ Indonesia đã tỏ ra bất lực trước làn sóng khủng bố hiểm nghèo đang dâng cao tại Ambon, thủ phủ của quần đảo Molucca, Indonesia.
Đức Cha Petrus Mandagi của giáo phận Ambon cho biết trong cuộc điện đàm với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ: "Nếu chính quyền trung ương không thể chặn đứng bạo động tại đây thì Ambon sẽ biến thành một cánh đồng chết".
Trên toàn lãnh thổ Indonesia, người Kitô Giáo chỉ là thành phần thiểu số trước khối Hồi Giáo đông đảo. Tuy nhiên, tại Ambon và nhiều đảo trong khu vực quần đảo Molucca, người Kitô Giáo lại chiếm đa số. Trong quá khứ, đã có nhiều cuộc vận động ly khai khỏi Indonesia. Bạo động do các thành phần Hồi Giáo cực đoan gây ra đã bùng lên mãnh liệt từ hôm 25/4/2004 sau khi một số nhóm Kitô Giáo chủ trương ly khai diễn hành tưởng niệm biến cố đòi ly khai đã thất bại cách đây 54 năm.
Chính phủ trung ương đã bỏ mặc bạo động xảy ra. Có lẽ họ muốn mượn tay các thành phần Hồi Giáo cực đoan để loại trừ những người muốn ly khai. Các cánh quân thánh chiến Jihad của Hồi Giáo cực đoan được vận chuyển bằng tàu bè ào ạt đổ bộ lên Ambon trong những ngày qua. Ảnh trên cho thấy một quân Jihad đang cầm gươm đốt nhà người Kitô Giáo tại làng Talake.
Trưa ngày 30/4/2004, Đức Cha Mandagi cho biết qua đường giây điện thoại: "Không có luật lệ gì ở đây cả. Muốn chém giết mặc ý. Những kẻ muốn giết người và đốt nhà cứ mặc tình làm theo ý thích bởi vì không còn luật lệ gì nữa".
Đức Cha Petrus Mandagi của giáo phận Ambon cho biết trong cuộc điện đàm với thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ: "Nếu chính quyền trung ương không thể chặn đứng bạo động tại đây thì Ambon sẽ biến thành một cánh đồng chết". Trên toàn lãnh thổ Indonesia, người Kitô Giáo chỉ là thành phần thiểu số trước khối Hồi Giáo đông đảo. Tuy nhiên, tại Ambon và nhiều đảo trong khu vực quần đảo Molucca, người Kitô Giáo lại chiếm đa số. Trong quá khứ, đã có nhiều cuộc vận động ly khai khỏi Indonesia. Bạo động do các thành phần Hồi Giáo cực đoan gây ra đã bùng lên mãnh liệt từ hôm 25/4/2004 sau khi một số nhóm Kitô Giáo chủ trương ly khai diễn hành tưởng niệm biến cố đòi ly khai đã thất bại cách đây 54 năm.
Chính phủ trung ương đã bỏ mặc bạo động xảy ra. Có lẽ họ muốn mượn tay các thành phần Hồi Giáo cực đoan để loại trừ những người muốn ly khai. Các cánh quân thánh chiến Jihad của Hồi Giáo cực đoan được vận chuyển bằng tàu bè ào ạt đổ bộ lên Ambon trong những ngày qua. Ảnh trên cho thấy một quân Jihad đang cầm gươm đốt nhà người Kitô Giáo tại làng Talake.
Trưa ngày 30/4/2004, Đức Cha Mandagi cho biết qua đường giây điện thoại: "Không có luật lệ gì ở đây cả. Muốn chém giết mặc ý. Những kẻ muốn giết người và đốt nhà cứ mặc tình làm theo ý thích bởi vì không còn luật lệ gì nữa".