(Washington 30/04/2004). Đối thoại liên tôn mở rộng và sự hợp tác là những điều cần thiết cho các dân tộc Ả Rập và người Do Thái có thể chung sống hòa bình trong vùng Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo trong các cuộc họp liên tôn tại Hoa Kỳ đã cho biết như trên trong một cuộc thảo luận vừa diễn ra hôm 26/04/2004 tại Đại Học Công Giáo Mỹ Châu (Catholic University of America) tại Washington

"Chúng ta cần phải nuôi dưỡng tình thần shalom/salaam". Rabbi Ron Kronish, giám đốc Ủy Ban Điều Hợp Đối Thoại Liên Tôn tại Do Thái đã tuyên bố như trên, sử dụng thuật ngữ Hêbrơ và Ả Rập shalom/salaam (hòa bình - shalom là lời chúc an bình khi chia tay theo truyền thống cổ của Do Thái).

Ông Issa Jaber, giáo sư khoa học chính trị và là cựu giám đốc Môn Công Dân của Bộ Giáo Dục Do Thái, nhận định về vai trò của tôn giáo: "Chúng ta cố gắng để thành công nơi nào các nhà chính trị thất bại". Ông Issa Jaber cũng là phó chủ tịch Ủy Ban Điều Hợp Đối Thoại Liên Tôn tại Do Thái và là thư ký Hiệp Hội Ả Rập - Do Thái tại Judean Hills. Ông nhận định: "Cuộc sống chung, cùng tồn tại giữa Do Thái và Ả Rập là điều có thể. Chúng ta có nhiều trở ngại trước mắt nhưng không vì thế mà chúng ta nghĩ quẩn tới một giải pháp tách biệt giữa người Do Thái và Ả Rập. Điều đó chỉ làm gia tăng hận thù".