LAGOS 30/04/04 -Những cuộc xung đột đẫm máu đã xảy ra mới đây giữa những người Hồi Giáo và Kitô Giáo tai nước Nigeria ở Phi Châu. Theo các giới chức hội Hồng Thập Tự Quốc Tế, những cuộc đụng độ này đã làm cho ít nhất 100 người chết và hàng ngàn người bị thương.Theo báo chí địa phương thì ít nhất có 120 người chết trong các cuộc đụng độ ở 6 làng. Và chỉ trong vòng 6 tháng vừa qua đã có ít nhất 350 người chết.
Trong những năm gần đây vẫn xẩy ra những vụ đụng độ giữa những nhóm băng đảng của hai tôn giáo này. Trước đây các vụ đụng độ xảy ra vì lý do người Hồi Giáo đa số muốn áp dụng luật Hồi Giáo cho các tiểu bang vùng bắc Nigeria. Nhưng những cuộc đụng độ lần này bắt nguồn từ vấn đề đất đai để chăn nuôi và cầy cấy ở các tiểu bang vùng cao nguyên Taraba.
Người Hồi Giáo Fulani là dân du mục sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, còn người Kitô Giáo Tarok sống bằng nghề nông cầy cấy. Hai giống người này tranh giành đất đai nên sinh ra các vụ đụng độ đưa đến hàng trăm người chết.
Trong những năm gần đây vẫn xẩy ra những vụ đụng độ giữa những nhóm băng đảng của hai tôn giáo này. Trước đây các vụ đụng độ xảy ra vì lý do người Hồi Giáo đa số muốn áp dụng luật Hồi Giáo cho các tiểu bang vùng bắc Nigeria. Nhưng những cuộc đụng độ lần này bắt nguồn từ vấn đề đất đai để chăn nuôi và cầy cấy ở các tiểu bang vùng cao nguyên Taraba.
Người Hồi Giáo Fulani là dân du mục sống bằng nghề chăn nuôi gia súc, còn người Kitô Giáo Tarok sống bằng nghề nông cầy cấy. Hai giống người này tranh giành đất đai nên sinh ra các vụ đụng độ đưa đến hàng trăm người chết.