WASHINGTON 28/04/04 - Tại Hoa Kỳ, công ty quốc tế Zogby trong ba ngày từ 15 đến 17 tháng 4 vừa qua đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề phá thai và đã công bố kết quả vào ngày 23 tháng 4 tại Washington.
Theo kết quả của cuộc thăm dò thì 56% những người được hỏi đã trả lời là vấn đề phá thai không bao giờ được coi là hợp pháp và chỉ hợp pháp khi tính mạng của người mẹ bị lâm nguy hay bị hãm hiếp. Trong khi đó 42% những người được hỏi đã trả lời là vấn đề phá thai phải được coi là hợp pháp trong bất cứ trường hợp nào, cho dù thai nhi đã ở thời kỳ thứ nhất, thứ nhì, hay thứ ba.
Nếu câu hỏi được đặt là qúy vị có tự coi mình là người ủng hộ sự sống hay là chủ trương tự do chọn lựa thì 49 % người trả lời là họ thuộc khuynh hướng phò sự sống, còn 45% nói họ muốn được tự do lựa chọn phá thai hay không phá thai.
Một kết quả khác cho thấy 61% người được hỏi đã trả lời là không được phép phá thai khi tim của thai nhi đã bắt đầu đập. Còn 34% vẫn chủ trương cho phá thai trong trường hợp này.
Công Ty Zogby đã phỏng vấn 1,209 người qua đường dây điện thoại và mức độ sai lệch của cuộc thăm dò này là +/- 2.8%.
Theo kết quả của cuộc thăm dò thì 56% những người được hỏi đã trả lời là vấn đề phá thai không bao giờ được coi là hợp pháp và chỉ hợp pháp khi tính mạng của người mẹ bị lâm nguy hay bị hãm hiếp. Trong khi đó 42% những người được hỏi đã trả lời là vấn đề phá thai phải được coi là hợp pháp trong bất cứ trường hợp nào, cho dù thai nhi đã ở thời kỳ thứ nhất, thứ nhì, hay thứ ba.
Nếu câu hỏi được đặt là qúy vị có tự coi mình là người ủng hộ sự sống hay là chủ trương tự do chọn lựa thì 49 % người trả lời là họ thuộc khuynh hướng phò sự sống, còn 45% nói họ muốn được tự do lựa chọn phá thai hay không phá thai.
Một kết quả khác cho thấy 61% người được hỏi đã trả lời là không được phép phá thai khi tim của thai nhi đã bắt đầu đập. Còn 34% vẫn chủ trương cho phá thai trong trường hợp này.
Công Ty Zogby đã phỏng vấn 1,209 người qua đường dây điện thoại và mức độ sai lệch của cuộc thăm dò này là +/- 2.8%.