Các tu sĩ Salesian ngừng hoạt động tại các trại tỵ nạn ở Pakistan
Tìn từ Quetta, Pakistan, 25/4/2004 (Zenit.org). một nhân viên Liên Hiệp Quốc cho hay quyết định đóng cửa 15 trại tỵ nạn vào tháng 9 tới. Hiện có khoảng 200 người tỵ nạn Pakistan trong các trại tỵ nạn trên.
Linh mục Peter Zago, thuộc dòng Salesian làm việc trong các trại trên nói "mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là để những người tỵ nạn hồi cư về nguyên quán."
Tuy nhiên "tình trạng chưa được bảo đảm ở Afghanistan và tình trạng bất ổn về nhà cửa và công ăn việc làm khiến nhiều người muốn sống khổ cực quanh hai tỉnh Quetta và Peshawar,"
Ít ra ở các trại tỵ nạn họ còn có cơ hội làm việc, có một tấm lều che thân và ít đồ ăn thức uống. Trẻ em đi lượm các bọc nhựa để bán v.v...”
Các tu sĩ Salesian cung cấp cho các trẻ em bữa ăn sáng, dậy học cho các em ba giờ rồi ăn trưa.... Buổi chiều các em phụ giúp trong gia đình. Quyết định đóng cửa của Liên Hiệp Quốc cũng đòi buộc các tu sĩ Salesian phải ngưng các việc các ngài đang giúp cho 750 em tại trường do các tu sĩ của dòng điều hành và 1,800 em khác trong hai trường của chính phủ."
Ở Pakistan hiện có tới 1.5 triệu người tỵ nạn Afghan, họ bỏ quê hương xứ sở vì các cuộc chiến kéo dài cả 1/4 thế kỷ nay. có hơn 1 triệu người đang tạm trú ở các trại biên giới giữa Afghan và Pakistani.
Tìn từ Quetta, Pakistan, 25/4/2004 (Zenit.org
Linh mục Peter Zago, thuộc dòng Salesian làm việc trong các trại trên nói "mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là để những người tỵ nạn hồi cư về nguyên quán."
Tuy nhiên "tình trạng chưa được bảo đảm ở Afghanistan và tình trạng bất ổn về nhà cửa và công ăn việc làm khiến nhiều người muốn sống khổ cực quanh hai tỉnh Quetta và Peshawar,"
Ít ra ở các trại tỵ nạn họ còn có cơ hội làm việc, có một tấm lều che thân và ít đồ ăn thức uống. Trẻ em đi lượm các bọc nhựa để bán v.v...”
Các tu sĩ Salesian cung cấp cho các trẻ em bữa ăn sáng, dậy học cho các em ba giờ rồi ăn trưa.... Buổi chiều các em phụ giúp trong gia đình. Quyết định đóng cửa của Liên Hiệp Quốc cũng đòi buộc các tu sĩ Salesian phải ngưng các việc các ngài đang giúp cho 750 em tại trường do các tu sĩ của dòng điều hành và 1,800 em khác trong hai trường của chính phủ."
Ở Pakistan hiện có tới 1.5 triệu người tỵ nạn Afghan, họ bỏ quê hương xứ sở vì các cuộc chiến kéo dài cả 1/4 thế kỷ nay. có hơn 1 triệu người đang tạm trú ở các trại biên giới giữa Afghan và Pakistani.