(Bohn 24/04/2004) Đức Hồng Y Karl Lehmann chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức chào mừng Huấn Thị mới của bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và tuyên bố rằng “không hề có sự thụt lùi trong việc canh tân Phụng Vụ do Công Đồng Vatican II khởi xướng”.

Huấn Thị "Redemptionis Sacramentum, Về Một Số Vấn Đề Phải Tuân Giữ Hay Phải Tránh Liên Quan Đến Phép Thánh Thể Rất Thánh” đã được Đức Hồng Y Francis Arinze và Đức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, là tổng trưởng và tổng thư ký bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng Báo Chí Tòa Thánh hôm thứ Sáu 23/04/2004. Cùng hiện diện trong buổi họp báo còn có Đức Tổng Giám Mục Angelo Amato, S.D.B, tổng thư ký bộ Giáo Lý Đức Tin đã cùng tham gia vào việc biên soạn Huấn Thị này.

Đức Hồng Y Karl Lehmann nhắc nhở rằng “Huấn Thị này có giá trị đối với các Giám Mục, Linh Mục và cả giáo dân. Văn kiện này tập trung các chi tiết trong giáo luật liên quan đến việc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể. Tuy nhiên, không thể vì thế mà gán cho Huấn Thị này là một văn kiện ‘duy luật lệ’”.

Đức Hồng Y Christoph Schönborn, O.P., Tổng Giám Mục Vienna; Đức Tổng Giám Mục Alois Kothgasser, S.D.B., Tổng Giám Mục tổng giáo phận Salzburg của Áo, Đức Hồng Y Joachim Meisner, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Köln (Cologne) của Đức cũng chào mừng huấn thị mới của Tòa Thánh, coi đó là “một chỉ dẫn rất phong phú về giá trị đặc biệt của Bí Tích Thánh Thể”. “Huấn Thị là một khích lệ cho các tín hữu Kitô bởi vì Giáo Hội, vì phần rỗi của các tín hữu đã dấn thân bảo vệ họ chống lại những lạm dụng. Mỗi chức sắc và mỗi tín hữu đều có quyền và nghĩa vụ cử hành một nền Phụng Vụ chân chính như Giáo Hội đã quy định”.

Tuy nhiên, các phong trào Công Giáo cấp tiến tại Đức, và Áo, mệnh danh là “Chúng Tôi là Giáo Hội” hay “Giáo Hội từ Hạ Tầng”, cùng với các nhóm diễn đàn giáo dân tại Hoa Kỳ đã nhanh chóng chỉ trích Huấn Thị của bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích là một bước thụt lùi so với Công Đồng Chung Vatican II. Các nhóm này lớn tiếng cho rằng văn kiện này góp phần thực hiện xu hướng giáo sĩ hóa Giáo Hội Công Giáo.

Tại nhiều địa phương tại Hoa Kỳ, nhiều linh mục vì quá cả nể các phong trào giáo dân đã để cho người giáo dân lên chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, một điều mà Huấn Thị mới nghiêm cấm và buộc phải ngưng ngay tức khắc.