Lễ trọng kính thánh Adalbert
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II khẳng định toà nhà Âu Châu sẽ vững với Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ba lan với những người đồng hương với ngài trong buổi triều yết chung ngày thứ tư 21/4. Ngài đã nhắc tới lễ thánh Cả Adalbert Vojtech, giám mục thành Prague (956-997).
"Ngày thứ sáu, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng kính thánh Adalbert, giám mục và tử đạo, quan thầy Ba lan. Chứng từ sự sống và sự chết tử đạo của ngài trở thành một nền tảng cho Quôc Gia và cho căn tính người Ba lan. Thánh Adalbert nhắc chúng ta một lần nữa, cũng như thánh Stanislas, chỉ với Chúa Kitô mới có thể xây dựng một nhà chung Âu Châu vững chắc".
Thánh Adalbert sinh tại Bohème và đã nhận lãnh sự giáo dục đầu tiên của ngài do thánh cả Adalbert thành Magdebourg. Năm 983, ngài làm giám mục thành Prague, nhưng ngã lòng vì những âm mưu, Ngài đã qua Roma và làm tu sĩ Dòng Biển Đức tại tu viện Saint-Boniface và Saint-Alexis l' Aventin.
Trở về lại Ba lan, ngài đã thử hai lần để lấy lại trọng trách giám mục của Ngài nhưng vô hiệu.
Nhưng những bài giảng của ngài, tại Balan, Prusse, Hongrie và cho đến Nga Sô có hiệu quả đặc biệt, điều đó làm cho Ngài có cái tên là Tông đồ người Slaves. Ngài bị những người Prussiens ngoại đạo giết chết tại Tenkitten gần Gdansk (Dantzig).
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II khẳng định toà nhà Âu Châu sẽ vững với Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng nói bằng tiếng Ba lan với những người đồng hương với ngài trong buổi triều yết chung ngày thứ tư 21/4. Ngài đã nhắc tới lễ thánh Cả Adalbert Vojtech, giám mục thành Prague (956-997).
"Ngày thứ sáu, chúng ta sẽ cử hành lễ trọng kính thánh Adalbert, giám mục và tử đạo, quan thầy Ba lan. Chứng từ sự sống và sự chết tử đạo của ngài trở thành một nền tảng cho Quôc Gia và cho căn tính người Ba lan. Thánh Adalbert nhắc chúng ta một lần nữa, cũng như thánh Stanislas, chỉ với Chúa Kitô mới có thể xây dựng một nhà chung Âu Châu vững chắc".
Thánh Adalbert sinh tại Bohème và đã nhận lãnh sự giáo dục đầu tiên của ngài do thánh cả Adalbert thành Magdebourg. Năm 983, ngài làm giám mục thành Prague, nhưng ngã lòng vì những âm mưu, Ngài đã qua Roma và làm tu sĩ Dòng Biển Đức tại tu viện Saint-Boniface và Saint-Alexis l' Aventin.
Trở về lại Ba lan, ngài đã thử hai lần để lấy lại trọng trách giám mục của Ngài nhưng vô hiệu.
Nhưng những bài giảng của ngài, tại Balan, Prusse, Hongrie và cho đến Nga Sô có hiệu quả đặc biệt, điều đó làm cho Ngài có cái tên là Tông đồ người Slaves. Ngài bị những người Prussiens ngoại đạo giết chết tại Tenkitten gần Gdansk (Dantzig).