(Vatican 23/04/2004). Trong cuộc họp báo tại phòng Báo Chí Tòa Thánh hôm thứ Sáu 23/04/2004, Đức Hồng Y Francis Arinze và Đức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, là tổng trưởng và tổng thư ký bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã giới thiệu một Huấn Thị về Phụng Vụ có tựa đề là "Redemptionis Sacramentum" (Bí Tích Cứu Độ). Cùng hiện diện trong buổi họp báo còn có Đức Tổng Giám Mục Angelo Amato, S.D.B, tổng thư ký bộ Giáo Lý Đức Tin đã cùng tham gia vào việc biên soạn văn kiện này.

Trong phần khai mạc, Đức Hồng Y Arinze đã đề cập đến những phát triển tích cực và cả những phát triển tiêu cực về phụng vụ từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II. Đức Hồng Y phàn nàn rằng trong những năm qua đã xảy ra những lạm dụng và “đã trở nên nguồn gốc gây đau khổ cho mọi người”. Đức Hồng Y nói: “Có một cám dỗ để nghĩ rằng chú ý đến những lạm dụng chỉ là chuyện mất thời giờ, rằng những lạm dụng đã luôn xảy ra và sẽ mãi mãi xảy ra. Điều này có thể dẫn chúng ta đến lầm lạc. Những lạm dụng liên quan đến Thánh Thể không có cùng mức độ tai hại. Một số đe dọa làm cho bí tích bất thành. Một số khác cho thấy sự thiếu đức tin vào Thánh Thể. Một số khác gây hoang mang trong dân Chúa và đánh mất đi sự thánh thiêng của việc cử hành Thánh Thể. Xin đừng xem nhẹ những lạm dụng này”.

Đức Tổng Giám Mục Sorrentino nhấn mạnh rằng “Bản Huấn Thị không làm gì khác hơn là lặp lại các chuẩn định hiện hành”. Ngài nói: “Việc yêu cầu tuân giữ (những chuẩn mực này) không có nghĩa là cấm việc nghiên cứu sâu hơn hay đề nghị, như đã xảy ra trong lịch sử với ‘phong trào phụng vụ’ và mãi đến nay vẫn thường xảy ra trong bầu khí của những nghiên cứu về thần học, phụng vụ và mục vụ. Điều tuyệt đối cấm chỉ là biến phụng vụ thành một khu vực thí nghiệm và những chọn lựa cá nhân dù cho là xuất phát từ ý tốt”.

Đức Tổng Giám Mục Amato đã nhắc đến khía cạnh tín lý của Huấn Thị. Ngài cho biết: “những chuẩn mực của phụng vụ là những thể hiện cụ thể của Giáo Hội về Thánh Thể. Tính duy nhất và bất khả phân của Mình Thánh Chúa dẫn đến tính duy nhất của Thân Thể Mầu Nhiệm Ngài là Giáo Hội, duy nhất và bất khả phân”.

Ngài kết luận: “Huấn Thị sẽ làm dậy lên trong Giáo Hội một sự hiếu kỳ có ích và một sự chào đón quảng đại để suy tư với một sự sững sờ mới trước mầu nhiệm lớn lao của đức tin chúng ta và đem lại những khích lệ cho các hành vi và thái độ thích hợp đối với Thánh Thể”.