Jerusalem 23-4-2004 - ĐHY Ruini, là Tổng Đại Diện cho Đức Giáo Hoàng tại giáo phận Roma và cũng là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Italia, hôm nay tuyên bố với nhật báo Cộng Hòa từ Jerusalem rằng “người Kitô hữu có thể giúp đem lại hòa bình cho Trung Đông”. Hiện đức hồng y Ruini đang dẫn một phái đoàn hành hương thăm viếng thánh địa.
Quan sát tình hình toàn vùng Trung Đông đang “bốc lửa”, đức hồng y nói rằng các người Kitô hữu có thể làm chứng nhân cho đức tin của mình bằng cách thăm viếng, và tạo cho dân chúng tại Trung Đông một hình ảnh khác về thế giới Tây Phương. Ngài nói: “Trong các quốc gia này, người Kitô hữu có thể trở nên như những chiếc cầu nối, bởi vì cái nhìn của người Kitô hữu về cuộc sống được đặt trên nền tảng hòa giải, tha thứ và hòa bình”.
Đức hồng y Ruini nói tiếp: “Điều khẩn thiết là bây giờ cần chấm đứt các cuộc đánh bom, giết người tập thể, xung đột vũ trang… các cuộc hòa đàm phải được tái diễn lại giữa Israel và Palestine, sử dụng “lộ trình” như là căn bản cho thương thuyết, bởi vì đó là con đường duy nhất có thể”.
ĐHY Ruini nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các chuyến hành hương, coi đó như là phương thế tạo hỗ trợ và khích lệ cho các người Kitô hữu đang sống tai Thánh Địa. Ngài nhận xét rằng trong Năm Thánh 2000 có hơ8n 28,000 người hành hương từ Roma đi thăm Thánh Địa, nhưng trong năm 2002 chỉ có 600 người mà thôi. Với sự khuyến khích của người Công Giáo Ý thì trong mấy tháng gần đây, đã có chừng 3,000 người hành hương từ Roma đến thăm Jerusalem.
Quan sát tình hình toàn vùng Trung Đông đang “bốc lửa”, đức hồng y nói rằng các người Kitô hữu có thể làm chứng nhân cho đức tin của mình bằng cách thăm viếng, và tạo cho dân chúng tại Trung Đông một hình ảnh khác về thế giới Tây Phương. Ngài nói: “Trong các quốc gia này, người Kitô hữu có thể trở nên như những chiếc cầu nối, bởi vì cái nhìn của người Kitô hữu về cuộc sống được đặt trên nền tảng hòa giải, tha thứ và hòa bình”.Đức hồng y Ruini nói tiếp: “Điều khẩn thiết là bây giờ cần chấm đứt các cuộc đánh bom, giết người tập thể, xung đột vũ trang… các cuộc hòa đàm phải được tái diễn lại giữa Israel và Palestine, sử dụng “lộ trình” như là căn bản cho thương thuyết, bởi vì đó là con đường duy nhất có thể”.
ĐHY Ruini nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các chuyến hành hương, coi đó như là phương thế tạo hỗ trợ và khích lệ cho các người Kitô hữu đang sống tai Thánh Địa. Ngài nhận xét rằng trong Năm Thánh 2000 có hơ8n 28,000 người hành hương từ Roma đi thăm Thánh Địa, nhưng trong năm 2002 chỉ có 600 người mà thôi. Với sự khuyến khích của người Công Giáo Ý thì trong mấy tháng gần đây, đã có chừng 3,000 người hành hương từ Roma đến thăm Jerusalem.