(Vatican 23/04/2004). Những chuẩn mực của việc cử hành Thánh Lễ cần phải được tuân thủ một cách chính xác nhằm bảo đảm việc tôn kính Thánh Thể và duy trì sự hiệp nhất của Giáo Hội Công Giáo. Văn kiện "Redemptionis Sacramentum" (Bí tích Cứu Độ) vừa được công bố hôm thứ Sáu 23/04/2004 đã nhắc nhở như trên.

Văn kiện "Redemptionis Sacramentum" do bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích soạn thảo và được Đức Thánh Cha phê chuẩn đã đặc biệt phê bình tình trạng một số linh mục đã tuỳ tiện dùng những Kinh Nguyện Thánh Thể chưa được Tòa Thánh phê chuẩn, hay tự ý thay đổi một số đoạn theo ý riêng, và để người giáo dân thi hành những phận sự chỉ dành cho linh mục hay phó tế.

Văn bản cũng nhắc đến vấn đề cho phép những người nữ phục vụ trên bàn thánh. Trong khi nam giới vẫn “thích hợp” hơn trong vai trò phục vụ trên bàn thánh, việc cho phép những người nữ thi hành các phần vụ này là có thể được nếu như Đức Giám Mục sở tại cho phép.

Trong văn kiện dày hơn 60 trang này, Tòa Thánh đã đưa ra những chỉ dẫn về rất nhiều những vấn đề liên quan đến việc cử hành Phụng Vụ. Trong buổi họp báo, một nữ ký giả đã nêu vấn đề là Thánh Thể là của lễ hy sinh hơn là một “bữa ăn thân hữu” vậy tại sao nhiều giáo xứ trang trí bàn thờ đầy hoa như một bàn ăn tối.

Đức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích cho biết là “Hoa đã được Thiên Chúa tạo thành và không gây ngăn trở chúng ta thờ phượng Thiên Chúa”. Đức Hồng Y nhận xét là hoa không nên đặt trên bàn thờ, nhưng nếu có hai chậu nhỏ đặt bên phải, bên trái thì không phải là vấn đề lớn. Sau khi đã tham khảo ý kiến rộng rãi các Đức Giám Mục, Tòa Thánh thấy có một số vấn đề nên để cho các Đức Giám Mục địa phương quyết định cho phù hợp với truyền thống văn hóa, và hoàn cảnh xã hội cụ thể của địa phương.