(Hong Kong 22/04/2004). Sau khi Hong Kong bị trả về cho Trung quốc, mỗi năm Hong Kong đón nhận khoảng 53,000 người từ Hoa Lục di dân sang Hong Kong. Nhiều người di dân trong số này đã gia nhập Công Giáo.

Hôm thứ Bẩy Vọng Phục Sinh, 1,935 người đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo. Theo chị Amelia Lau, giám đốc văn phòng Giáo Lý của giáo phận Hong Kong, con số người di dân gia nhập vào đạo Công Giáo gia tăng nhanh trong những năm gần đây.

Chị Amelia Lau cho biết việc truyền giáo cho những người mới đến từ Hoa Lục gặp rất nhiều khó khăn vì họ đã sống nhiều năm trong một chế độ vô thần. Chị nhận xét rằng những người đến từ Hoa Lục luôn nhìn đối tượng họ tiếp xúc với con mắt nghi ngờ và đề cao cảnh giác xem có sự khác biệt giữa lời nói và việc làm không.

Tuy nhiên, Giáo Hội tại Hong Kong đã chứng tỏ cho họ thấy chủ trương bênh vực cho những kẻ yếu thế. Đức Giám Mục Trần Như Quân là người luôn công khai chống lại những đàn áp của chính quyền và tranh đấu cho quyền cư trú của những trẻ em Hoa Lục. Đồng thời, Giáo Hội Công Giáo luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ cho những người mới đến.

Chính vì thế, tại nhiều giáo xứ ở Hong Kong, hơn một nửa số người được rửa tội trong Mùa Phục Sinh vừa qua là người di dân. Hôm Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2003 Giáo Hội Công Giáo Hong Kong đã đưa ra một chiến dịch trong 17 tháng (tức là tới Mùa Phục Sinh 2005) rửa tội được cho 10,000 người.

Tính đến ngày 31/8/2003, Hong Kong có tất cả 1,263 giáo lý viên được trả lương và 2,623 giáo lý viên hoạt động trên cơ sở thiện nguyện.