VATICAN 19-4-2004 (VIS) - Trong buổi tiếp kiến tân đại sứ Philippines, Leonida L. Vera, nhân việc ông đến trình Ủy Nhiệm Thư vào sáng nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng: “Nước Phi Luật Tân thật sự là một “ánh sáng” cho việc Phúc Âm hóa tại lục địa Á Châu.”

Đức Thánh Cha nhớ lại là nước Phi Luật Tân “đã giử trọn đức tin Kitô giáo một cách mạnh mẽ” mặc cho những trắc trở, qua kinh nghiệm của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, được tổ chức tại Manila vào năm 1995 vừa qua “là một bằng chứng cho thấy quốc gia này có nguyện vọng thi hành nghĩa vụ này” bằng cách gìn giữ những giá trị di sản và mở rộng những ý tưởng về nền văn hóa Kitô giáo cho cả thế giới.

Đề cập đến vấn nạn lớn nhất là sự nghèo đói tại nước Phi Luật Tân, cũng như tại cả lục địa Á Châu nói chung, Đức Thánh Cha nói “để đối phó với sự nghèo đói một cách có hiệu quả thì mọi lảnh vực trong xã hội phải cùng làm việc với nhau để kiếm tìm ra những giải pháp.”

Đức Thánh Cha cũng có nói đến việc xử tử bởi vì nó hiện đang là một đề tài gây tranh cải trên bình diện quốc gia, Ngài nói: “Tôi muốn khẳng định lại với Ngài rằng điểm cùng tận của nền công lý trong thế giới ngày nay không phải là hình thức áp đặt án tử hình... trong khi xã hội dân sự phải có nghĩa vụ mang đến sự công bình, thì nó cũng phải có nghĩa vụ mang đến sự khoan dung.”

Còn về việc lan tràn bạo động tại Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi các bên có liên quan “hãy chấm dứt khủng bố, vì cứ nếu tiếp tục, sẽ gây ra nhiều đau thương cho cộng đồng quốc dân, bằng cách đeo đuổi con đường đối thoại sẽ cho mọi người trong vùng cùng tạo ra một xã hội mà công lý, hòa bình, và hòa hợp được đảm bảo cho tất cả mọi người. Dựng xây một xã hội dựa trên nhân phẩm con người chỉ có thể đạt được khi giới hữu trách biết tuân theo những qui tắc của quyền trị vì và thành thật trong cả cuộc sống cá nhân lẫn xã hội, và cung cấp các dịch vụ vô điều kiện cho các công dân vì lợi ích chung của cả xã hội. Những người công chức vì thế mà phải có trách nhiệm là những mẩu gương cho đạo đức luân lý và làm hết mình để giúp những người khác biết sửa đổi lương tâm nhất là vào những lúc hối lộ và tham nhũng. Những đức tính đích thực của người lãnh đạo cần phải được chú trọng một cách đặc biệt khi đất nước của Ngài đang chuẩn bị cho những cuộc bầu cử sắp tới. Tôi tin rằng với thiện ý của những người có liên quan trong các cuộc bầu cử, sẽ dẫn nước của Ngài trở thành một quốc gia hùng cường hơn, một quốc gia dựa trên quyền bình đẳng và công lý cho tất cả mọi người.”