(Kathmandu UCAN 12/04/2004). Bất chấp những bất ổn trong đời sống chính trị xã hội và những cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày, người Kitô hữu tại thủ đô Kathmandu, Nepal đã cử hành lễ Phục Sinh trong yên hàn và hân hoan. Hơn thế nữa, vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, 16,000 Kitô hữu đã có cuộc tuần hành kêu gọi hòa bình tại trung tâm thủ đô Nepal.
Cũng nên biết thêm từ ngày 8/4 vừa qua, nhà cầm quyền Nepal đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc biểu tình, tuần hành và hội họp đông người. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng cho các cuộc tuần hành hòa bình có tính chất tôn giáo. Sau khi dự lễ trong các nhà thờ, anh chị em tín hữu đã tuần hành ra trung tâm thành phố, vừa đi vừa hát và phát những tài liệu về lễ Phục Sinh.
Năm đảng phái chính trị tại Nepal gần đây đã đẩy mạnh các cuộc biểu tình và gọi đó là “giai đoạn quyết định chống đàn áp”. Vua Gyanendra Shah đã giành lấy mọi quyền lực về tay mình sau khi giải tán quốc hội nước này vào năm 2002. Nepal cũng đang bị tàn phá vì cuộc chiến giữa quân du kích theo chủ nghĩa Mao và quân đội chính phủ.
Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, xe cộ đã bị kẹt cứng đến mức nhiều người đã không thể đi dự các thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở phía Nam thủ đô. Hiện tượng này liên tiếp xảy ra vì các vụ xáo trộn do các nhóm tự xưng là theo chủ nghĩa Mao gây ra. Trong ngày lễ Tro và ngày Thứ Năm Tuần Thánh nhiều người cũng vì kẹt xe mà trễ lễ.
Dẫu sao, 10 người lớn và 4 trẻ em cũng đã được rửa tội trong lễ Vọng Phục Sinh hôm thứ Bẩy 10/4/2004 và 30 người dân tộc Tamang cũng đã được rửa tội tại Baniyatar, một làng ở phía Bắc thủ đô.
Hôm thứ Sáu Tuần Thánh, các tín hữu cũng đã được xem phim “Cuộc Thương Khó Đức Kitô” của đạo diễn Mel Gibson tại hội trường nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời.
Đức Cha Anthony Francis Sharma, giáo phẩm cao nhất tại Nepal, cho biết hôm thứ Năm Tuần Thánh ngài đã bay đến Siddarthanagar, 180 km về phía Tây của Kathmandu để cử hành thánh lễ cho các gia đình Công Giáo. Ngài cho biết: “Tôi rất hân hoan được biết có 3 gia đình tại đó đã quyên góp được 8,000 rupees (khoảng 113 Mỹ Kim) cho chiến dịch Mùa Chay năm nay dành cho các trẻ em và quả phụ bị thiệt hại vì chiến tranh”. Đức Cha cũng đã gặp gỡ các sinh viên Công Giáo Ấn đang theo học y khoa tại đại học Siddarthanagar sát biên giới Ấn Độ.
Cũng nên biết thêm từ ngày 8/4 vừa qua, nhà cầm quyền Nepal đã ra lệnh cấm tất cả các cuộc biểu tình, tuần hành và hội họp đông người. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng cho các cuộc tuần hành hòa bình có tính chất tôn giáo. Sau khi dự lễ trong các nhà thờ, anh chị em tín hữu đã tuần hành ra trung tâm thành phố, vừa đi vừa hát và phát những tài liệu về lễ Phục Sinh.Năm đảng phái chính trị tại Nepal gần đây đã đẩy mạnh các cuộc biểu tình và gọi đó là “giai đoạn quyết định chống đàn áp”. Vua Gyanendra Shah đã giành lấy mọi quyền lực về tay mình sau khi giải tán quốc hội nước này vào năm 2002. Nepal cũng đang bị tàn phá vì cuộc chiến giữa quân du kích theo chủ nghĩa Mao và quân đội chính phủ.
Trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, xe cộ đã bị kẹt cứng đến mức nhiều người đã không thể đi dự các thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở phía Nam thủ đô. Hiện tượng này liên tiếp xảy ra vì các vụ xáo trộn do các nhóm tự xưng là theo chủ nghĩa Mao gây ra. Trong ngày lễ Tro và ngày Thứ Năm Tuần Thánh nhiều người cũng vì kẹt xe mà trễ lễ.
Dẫu sao, 10 người lớn và 4 trẻ em cũng đã được rửa tội trong lễ Vọng Phục Sinh hôm thứ Bẩy 10/4/2004 và 30 người dân tộc Tamang cũng đã được rửa tội tại Baniyatar, một làng ở phía Bắc thủ đô.
Hôm thứ Sáu Tuần Thánh, các tín hữu cũng đã được xem phim “Cuộc Thương Khó Đức Kitô” của đạo diễn Mel Gibson tại hội trường nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời.
Đức Cha Anthony Francis Sharma, giáo phẩm cao nhất tại Nepal, cho biết hôm thứ Năm Tuần Thánh ngài đã bay đến Siddarthanagar, 180 km về phía Tây của Kathmandu để cử hành thánh lễ cho các gia đình Công Giáo. Ngài cho biết: “Tôi rất hân hoan được biết có 3 gia đình tại đó đã quyên góp được 8,000 rupees (khoảng 113 Mỹ Kim) cho chiến dịch Mùa Chay năm nay dành cho các trẻ em và quả phụ bị thiệt hại vì chiến tranh”. Đức Cha cũng đã gặp gỡ các sinh viên Công Giáo Ấn đang theo học y khoa tại đại học Siddarthanagar sát biên giới Ấn Độ.