VATICAN - Năm nay Lễ Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô rơi vào cùng ngày cho cả lịch Gregorian (Tây phương) và lịch Julian (Đông phương), nên Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II một lần nữa lên tiếng kêu gọi các Giáo Hội Đông và Tây phương hãy cùng nhau mừng lễ Chúa Phục Sinh cùng một ngày cho mỗi năm. Một sự trùng hợp rất tốt đẹp.
Sau khi chúc mừng Phục Sinh bằng 62 ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha hướng về các Thượng phụ giáo chủ, các giám mục và tín hữu các Giáo Hội Đông Phương mà hầu hết là Chính Thống Giáo, ngài nói: “Tôi xin cầu nguyện với Chúa Kitô Phục Sinh để tất cả những người đã chịu phép rửa sẽ sớm có thể mỗi năm cùng nhau mừng một ngày lễ này là căn bản nhất cho đức tin của chúng ta”.
Lễ Phục Sinh, một lễ mừng trung tâm của lịch phụng vụ Kitô giáo, là lễ sẽ có thể đổi ngày vào mỗi năm, tức là vào Chúa Nhật thứ nhất sau tuần trăng tròn và dịp Xuân Chí, nghĩa là vào giữa khoảng từ 22 tháng 3 cho tới 25 tháng Tư mỗi năm.
Trước đây vì lý do cách tính sai lầm của lịch hoàng đế Julian (được hoàng đế Ceasar thiết lập vào khoảng năm 46 trước Chúa Giáng Sinh), sau này đức giáo hoàng Gregory thứ XIII (1582) đã sửa lại lịch này cho hoàn chỉnh đúng hơn (đựa vào một số những dự kiện mới tính toán ngày giờ cho chính xác để đặt định lễ Phục Sinh). Đang khi đó các giáo hội Đông phương cho đến nay vẫn giữ nguyên cách tính của Lịch Julian.
Phần phụ lục Công Đồng Vaticanô II về hiến chế tín lý của giáo hội về Phụng Vụ cũng nói lên điều nong ước chóng có một sự thỏa thuận của các Giáo Hội ly khai khỏi Roma, hầu sẽ có chung một ngày mừng Lễ Phục Sinh.
Sau khi chúc mừng Phục Sinh bằng 62 ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha hướng về các Thượng phụ giáo chủ, các giám mục và tín hữu các Giáo Hội Đông Phương mà hầu hết là Chính Thống Giáo, ngài nói: “Tôi xin cầu nguyện với Chúa Kitô Phục Sinh để tất cả những người đã chịu phép rửa sẽ sớm có thể mỗi năm cùng nhau mừng một ngày lễ này là căn bản nhất cho đức tin của chúng ta”.
Lễ Phục Sinh, một lễ mừng trung tâm của lịch phụng vụ Kitô giáo, là lễ sẽ có thể đổi ngày vào mỗi năm, tức là vào Chúa Nhật thứ nhất sau tuần trăng tròn và dịp Xuân Chí, nghĩa là vào giữa khoảng từ 22 tháng 3 cho tới 25 tháng Tư mỗi năm.
Trước đây vì lý do cách tính sai lầm của lịch hoàng đế Julian (được hoàng đế Ceasar thiết lập vào khoảng năm 46 trước Chúa Giáng Sinh), sau này đức giáo hoàng Gregory thứ XIII (1582) đã sửa lại lịch này cho hoàn chỉnh đúng hơn (đựa vào một số những dự kiện mới tính toán ngày giờ cho chính xác để đặt định lễ Phục Sinh). Đang khi đó các giáo hội Đông phương cho đến nay vẫn giữ nguyên cách tính của Lịch Julian.
Phần phụ lục Công Đồng Vaticanô II về hiến chế tín lý của giáo hội về Phụng Vụ cũng nói lên điều nong ước chóng có một sự thỏa thuận của các Giáo Hội ly khai khỏi Roma, hầu sẽ có chung một ngày mừng Lễ Phục Sinh.