(Hán Thành 8/4/2004). Bộ Phong Thánh đã gởi cho Đức Giám Mục Phanxicô Xaviê Ahn Myong-ok của giáo phận Masan một lá thư đề ngày 5 tháng Ba cho biết Tòa Thánh không thấy có vấn đề gì trong việc mở án phong Thánh cho chân phước Tôma Choe Yang-eop.

Một khi được phong thánh, chân phước Tôma Choe Yang-eop sẽ là vị thánh thứ hai trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn. Vị thánh đầu tiên của Triều Tiên đã được tôn phong là Thánh Anrê Kim Tae-gon, linh mục tử đạo vào năm 1846, một năm sau khi ngài được thụ phong linh mục.

Chân phước Tôma Choe Yang-eop sinh năm 1821 tại tỉnh Chungcheongbuk, cách thủ đô Hán Thành 130 km về phía Đông Nam. Năm 15 tuổi ngài đã đến Macau để theo học thần học cùng với Thánh Anrê Kim. Ngài được Đức Giám Mục Maresca của giáo phận Giang Nam Trung quốc truyền chức linh mục vào năm 1849. Ngài là vị linh mục thứ hai trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Triều Tiên. Sau khi được thụ phong linh mục, ngài trở về nước ngay và bắt đầu hoạt động mục vụ bằng việc đi thăm các thí điểm truyền giáo trong cả nước. Mỗi năm ngài đi bộ khoảng 2800 km để truyền giáo, thăm viếng và ban các phép bí tích cho người Công Giáo ở các địa điểm xa xôi hẻo lánh mà các nhà truyền giáo không thể đến được. Mỗi năm ngài giải tội cho khoảng 4000 người. Vất vả bôn ba công việc nhà Chúa, ngài qua đời năm 1861 vì bệnh thương hàn khi mới 40 tuổi.

Cha Tôma Choe Yang-eop đã được Đức Thánh Cha tôn phong lên bậc chân phước vào năm 1984 khi ngài viếng thăm Hán Thành nhân kỷ niệm 200 năm ngày thành lập Giáo Hội Công Giáo tại Triều Tiên. Cùng được phong chân phước với ngài trong dịp này còn có 103 vị tử đạo Triều Tiên.

Giáo Hội Công Giáo đã đến Triều Tiên vào thế kỷ thứ 17 dưới triều nhà Joseon, rất sùng mộ đạo Khổng. Triều đình nhà Joseon nhân việc Giáo Hội Công Giáo ngăn cấm các nghi lễ xưa có mầu sắc Khổng Giáo đã ra lệnh bách hại dã man vào năm 1801.

Tháng 6 năm 2003 vừa qua, ủy ban Phong Thánh của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn đã đưa ra lời thỉnh cầu Tòa Thánh cứu xét trường hợp của 124 vị tử đạo khác nữa và Tòa Thánh đã chuẩn y cho các địa phương xúc tiến hồ sơ.

Phong trào xin tôn phong lên bậc hiển thánh cho chân phước Tôma Choe Yang-eop đã được bắt đầu tại giáo phận Masan vào năm 1996 nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 175 của ngài. Theo tiến trình phong thánh của Giáo Hội, hồ sơ xin phong thánh phải do giáo quyền địa phương khởi xướng. Đức Cha Phanxicô Xaviê Ahn Myong-ok vừa được tấn phong Giám Mục Masan, giáo phận bao gồm tỉnh Chungcheongbuk quê hương của chân phước, trong năm qua đã sốt sắng xin Tòa Thánh cho mở án phong thánh cho ngài.

Cha Phêrô Yoo Han-young, thư ký ủy ban Phong Thánh của Hội Đồng Giám Mục Đại Hàn cho biết là tiến trình chuẩn bị hồ sơ án phong thánh cho chân phước Choe đã diễn ra nhanh hơn mức ngài tưởng và thêm rằng "với lòng mộ mến mà người Công Giáo tại đất nước này dành cho ngài, có thể tiến trình phong thánh sẽ mau hơn nữa".

Chân phước Choe Yang-eop không phải là vị tử đạo. Do đó, việc tôn phong lên hàng hiển thánh đòi hỏi phải có một phép lạ thứ hai được Bộ Phong Thánh công nhận là do sự can thiệp của ngài.