Vatican:Tòa Thánh đã thẳng thắn chỉ trích việc trục xuất Linh Mục người Ba Lan tại miền Ðông Nga Sô và nói rằng diễn tiến đã dấy lên những lo sợ đến "cưỡng bức thực sự" chống lại Giáo Hội Công Giáo.

Vừa khi Tòa Thánh lên tiếng, trong cùng một ngày một Linh Mục người Ba Lan nữa đang làm việc tại Nga, bị từ chối không cho Cha trở về Giáo xứ tại biên giới Balan- Belarus.

Ông Navarro-Valls phát ngôn viên Tòa Thánh đã chính thức bày tỏ bất đồng đến việc trục xuất xảy ra lần thứ nhất, và cho biết Tòa Thánh đã dùng các đường dây ngoại giao để cố gắng giải quyết vấn đề.

"Diễn tiến này thật nghiêm trọng mà có người đang nói đến một sự cưỡng bức thực sự. Càng nghiêm trọng hơn nữa khi Tòa Thánh đã không nhận một giải thích chính thức cho những lý do, được coi là động cơ cho việc trục xuất này". Ông Navarro-Valls đã nói như trên trước khi xảy ra việc trục xuất một Linh Mục thứ hai trong ngày.

Cả hai Linh Mục nói các Ngài đã bị phỉ báng và hăm dọa trước khi xảy ra sự kiện này. Cha Karoslaw Wisniewski đã bị cảnh sát biên phòng chận lại tại Khabarovsk vào ngày 9/9 khi Ngài trở lại từ Nhật Bản. Ngày hôm sau Ngài bị trục xuất.

Mặc dầu Cha đã từng làm việc tại miền Ðông Nga Sô, chính quyền biên phòng nói rằng Cha bị từ chối vì tên của Cha nằm trong sổ đen. Trước khi bị trục xuất Cha Wisniewski đã xin Giáo Phận Nhật Bản để nhận Ngài từ khi Cha bị hăm dọa.

Cha đã gởi điện tới Tổng Giáo Phận cũ của Ngài ở Ba Lan: "Con đã gặp những hăm dọa tại Nga từ hồi tháng Giêng.. từ đó trở đi cảnh sát phòng di dân đã tới gặp con thường xuyên, và chính quyền cũng mời con lên để giải thích thái độ của con".

"Con đã hỏi Giáo Sĩ tại Yokohama để xác nhận là các Ngài sẵn sàng nhận con nếu con bị trục xuất, cho tới khi minh bạch không biết linh mục Công Giáo còn bị cưỡng bực tại Nga Sô bao lâu".

Sứ Thần Tòa Thánh tại Moscow, Ðức Tổng Giám Mục Giorgio Zur, đã đệ đơn phản đối sự kiện này tới Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga và lên tiếng quan ngại của Tòa Thánh về sự bảo vệ quyền tôn giáo đối với Công Giáo thiểu số tại Nga.

Linh Mục Dòng Don Bosco Edward Mackiewicz, đã làm việc tại Nga được 10 năm, cũng bị đuổi trở ra biên giới Balan- Belarus vào ngày 10/9 trên đường trở về Giáo Xứ của Cha tại Rostov- Nga Sô.

Theo nguồn tin Giáo Hội cho biết Linh Mục đã được phép gia hạn để ở lại tại thành phố miền nam, nhưng đã ra lệnh buộc trở về Ba Lan khi giấy hộ chiếu của Cha không còn hiệu lực mà không đưa ra lời giải thích. Trước đó một ngày vào hôm 9/9, những kẻ lạ mặt đã dùng súng liên thanh bắng vào cửa sổ tại Giáo xứ Rostov của Cha Mackiewicz.

Ðức Giám Mục Jerzy Mazur cũng là một trong 5 vị đã bị Nga trục xuất trước đây, tuyên bố vào hôm 11/9 rằng "Sự trục xuất các Linh Mục khỏi lãnh thổ Nga, các Ngài là những người loan báo Phúc Âm, làm những việc làmh và làm chứng nhân cho Chúa Kitô, rõ ràng việc trục xuất này là một hành động bất bao dung đối với tôn giáo, ngay cả đến việc hoạch định đấu tranh chống lại Giáo Hội Công Giáo."

Vào tháng Tám, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bênh vực việc khước từ giấy hộ chiếu trong một văn thư gởi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhi, ông nói rằng đó là những chiều kích bình thường của bộ ngoại giao đối với công dân nước ngoài.

Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz tại Mosco nói văn thư của ông Putin "coi như báo hiệu đến một tương lai khó khăn cho giáo hội chúng tôi".