Sochi- Nga: Vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Nga đã thỉnh cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ khi có thêm hai linh mục bị trục xuất tại nước này.
Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz tại Moscow đã nói trong thông tư vào ngày 12/9 rằng Ngài "khẩn thiết yêu cầu giúp đỡ " từ các người ủng hộ cho nhân quyền trên khắp thế giới, đừng để "một sự đàn áp tự do luơng tâm mới".
"Là một công dân của Liên Bang Nga, tôi yêu cầu những quyền đó được tôn trọng.. Giáo Hội Công Giáo là một Giáo Hội của người Nga, là những người hợp tác xây dựng một quốc gia dân chủ".
Ðức Tổng đã ra một thông tư tại Sochi, nơi Ngài đang nghỉ hè. Ðức Tổng Giám Mục nói khi Giáo Hội Công Giáo bị cưỡng bức cả nhiều thập niên dưới chế độ cộng sản, nên không thể đào tạo các linh mục vì các tu viện bị đóng cửa. Kết quả là, phần đông các linh mục là những vị thừa sai ngoại quốc.
"Sự khước từ hộ chiếu không chính đáng đối với các Linh Mục ngoại quốc làm tăng thêm mối quan ngại sâu xa... điều đó đặt nghi vấn đến tự do tôn giáo như đã được đảm bảo trong hiến pháp, cũng những sự bình đẳng tất cả các tôn giáo trước luật pháp".
Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz đã đưa ra thông tư khi hai linh mục người Ba Lan bị từ chối nhập cảnh trở lại Nga Sô vào ngày 9 và 10/9. Một linh mục, Cha Joroslaw Wisniewski, đã bị từ chối trở lại sau khi du hành tới Nhật Bản, tại đây Cha đã xin Giáo Phận Nhật Bản chấp nhận Ngài một khi bị trục xuất. Cha Wisniewski cho biết Ngài đã nhận những lời hăm dọc từ cảnh sát biên phòng vào tháng Giêng.
Vị Linh Mục thứ hai là Cha Dòng Don Bosco Edward Mackiwicz, đã phải quay trở lại tại biên giới Balan và Belarus sau một ngày khi có kẻ lạ mặt tấn công bắn súng liên thanh vào giáo xứ của Cha tại Rostov- Nga Sô.
Sự trục xuất các linh mục này đã nâng tổng số các giáo sĩ bị trục xuất vào năm nay tại Nga lên tới 5 vị, kể cả Ðức Giám Mục Jerzy Mazur tại Giáo Phận Thánh Giuse ở Irkutsk.
Tổng Giám Mục Kondrusiewicz cho biết rằng người Công Giáo Nga đã đáp ứng với nhừng áp lực mới này qua việc "cầu nguyện và ăn chay", nhưng sự trục xuất mới được thì hành "một cách biểu dương dưới sự hậu thuẫn của những hành động thô bỉ và lăng mạ, và không có đến một lời cắt nghĩa mong manh nhất".
"Các cụ trong thế hệ cao niên hôm nay một lần nữa lại e sợ rằng họ sẽ không được nhận bí tích trước khi qua đời hay được an táng theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, vì linh mục của họ có thể bị trục xuất không lý do bất cứ lúc nào".
Ðức Tổng Giám Mục nói Giáo Hội đã không được trả lời cho văn thư yêu cầu các viên chức Nga giải thích".
"Chiến dịch chống Công Giáo được thiết lập trong mọi tầng lớp tại quốc gia này: biểu tình, đứng áng ngữ, cấm xây cơ sở giáo hội, những trường hợp phá hoại và xúc phạm".
Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz tại Moscow đã nói trong thông tư vào ngày 12/9 rằng Ngài "khẩn thiết yêu cầu giúp đỡ " từ các người ủng hộ cho nhân quyền trên khắp thế giới, đừng để "một sự đàn áp tự do luơng tâm mới".
"Là một công dân của Liên Bang Nga, tôi yêu cầu những quyền đó được tôn trọng.. Giáo Hội Công Giáo là một Giáo Hội của người Nga, là những người hợp tác xây dựng một quốc gia dân chủ".
Ðức Tổng đã ra một thông tư tại Sochi, nơi Ngài đang nghỉ hè. Ðức Tổng Giám Mục nói khi Giáo Hội Công Giáo bị cưỡng bức cả nhiều thập niên dưới chế độ cộng sản, nên không thể đào tạo các linh mục vì các tu viện bị đóng cửa. Kết quả là, phần đông các linh mục là những vị thừa sai ngoại quốc.
"Sự khước từ hộ chiếu không chính đáng đối với các Linh Mục ngoại quốc làm tăng thêm mối quan ngại sâu xa... điều đó đặt nghi vấn đến tự do tôn giáo như đã được đảm bảo trong hiến pháp, cũng những sự bình đẳng tất cả các tôn giáo trước luật pháp".
Ðức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz đã đưa ra thông tư khi hai linh mục người Ba Lan bị từ chối nhập cảnh trở lại Nga Sô vào ngày 9 và 10/9. Một linh mục, Cha Joroslaw Wisniewski, đã bị từ chối trở lại sau khi du hành tới Nhật Bản, tại đây Cha đã xin Giáo Phận Nhật Bản chấp nhận Ngài một khi bị trục xuất. Cha Wisniewski cho biết Ngài đã nhận những lời hăm dọc từ cảnh sát biên phòng vào tháng Giêng.
Vị Linh Mục thứ hai là Cha Dòng Don Bosco Edward Mackiwicz, đã phải quay trở lại tại biên giới Balan và Belarus sau một ngày khi có kẻ lạ mặt tấn công bắn súng liên thanh vào giáo xứ của Cha tại Rostov- Nga Sô.
Sự trục xuất các linh mục này đã nâng tổng số các giáo sĩ bị trục xuất vào năm nay tại Nga lên tới 5 vị, kể cả Ðức Giám Mục Jerzy Mazur tại Giáo Phận Thánh Giuse ở Irkutsk.
Tổng Giám Mục Kondrusiewicz cho biết rằng người Công Giáo Nga đã đáp ứng với nhừng áp lực mới này qua việc "cầu nguyện và ăn chay", nhưng sự trục xuất mới được thì hành "một cách biểu dương dưới sự hậu thuẫn của những hành động thô bỉ và lăng mạ, và không có đến một lời cắt nghĩa mong manh nhất".
"Các cụ trong thế hệ cao niên hôm nay một lần nữa lại e sợ rằng họ sẽ không được nhận bí tích trước khi qua đời hay được an táng theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, vì linh mục của họ có thể bị trục xuất không lý do bất cứ lúc nào".
Ðức Tổng Giám Mục nói Giáo Hội đã không được trả lời cho văn thư yêu cầu các viên chức Nga giải thích".
"Chiến dịch chống Công Giáo được thiết lập trong mọi tầng lớp tại quốc gia này: biểu tình, đứng áng ngữ, cấm xây cơ sở giáo hội, những trường hợp phá hoại và xúc phạm".