Research Triangle Park, North Carolina, 8-4-2004 (LifesiteNews) -- Hiệp Hội Sức Khỏe của Hoa Kỳ (có tên viết tắt theo tiếng Anh là ASHA) đã xuất bản một bản nghiên cứu thăm dò trên bình diện rộng về thái độ của người Hoa Kỳ đối với những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STD). Bản nghiên cứu được tiến hành để đánh giá về thái độ, và đạo đức về tình dục, và kiến thức về STD của người Hoa Kỳ có độ tuổi từ 18 đến 35. Bản nghiên cứu cho thấy rằng có tới 82% trong tổng số những người được hỏi ý kiến thăm dò, có liên quan đến các hoạt động tình dục và không nghĩ là họ sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh qua đường tình dục.



ASHA nói rằng hiện có khoảng hơn 170,000 người bị lây nhiễm về bệnh viêm gan (Hepatitis) loại A và B hằng năm tại Hoa Kỳ, nhưng những người được hỏi ý kiến, thăm dò cho biết họ biết rất ít về những loại bệnh vừa kể trên. Đa phần những người được hỏi ý kiến thăm dò đã không có thể nhận ra được rằng bệnh viêm gan loại A và B bị lây truyền qua tiếp xúc tình dục. Vào tháng 2 vừa qua, Học Viện Allan Guttmacher, là ban ngành chuyên nghiên cứu về việc sinh đẻ có kế hoạch đã đưa ra một bảng báo cáo cho biết rằng có đến 27 triệu người Mỹ dưới tuổi 25 là đang tham gia tích cực vào các hoạt động dục tính. Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh (CDC) của chính phủ liên bang cho biết rằng có tới 18.9 triệu trường hợp có liên quan đến STD trong năm 2000 vừa qua. Trong số những trường hợp này, có đến 48% là có liên quan đến những người trẻ có tuổi từ 15 đến 24. Điều đó có nghĩa là khoảng 1/3 trong tổng số các thanh thiếu niên tích cực tham gia vào việc dục tính đã nhiễm STD chỉ nội trong năm 2000 mà thôi.

Các tác giả của bản báo cáo bày tỏ sự thất vọng của họ về việc thiếu thông tin, kiến thức và dữ kiện cho thấy rất nhiều bạn trẻ Hoa Kỳ không có dùng “biện pháp bảo vệ” để tránh các bệnh về STD. James R. Allen, Chủ Tịch và Trưởng Ban Điều Hành của tổ chức ASHA nói rằng: “Những tìm kiếm, khám phá qua bản nghiên cứu thăm dò của chúng tôi quả là gây lo ngại. Mặc cho sự thật rằng các bệnh về STD cực kỳ lan truyền mạnh mẽ và gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng thật là tức lên được khi vẫn còn đó rất nhiều người lại coi thường và thờ ơ đối với các bệnh STD này.”

Vào tháng 7 năm 2001, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một bản báo cáo và nghi ngờ rằng bằng cách công bố lan truyền rộng rải về việc sử dụng bao cao su, và làm cho bao cao su được có mặt rộng khắp mọi nơi trên toàn quốc, sẽ hầu giúp giải quyết về sự gia tăng của STD. Dân biểu Tom Coburn của Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Oklahoma đã nói rằng, “Qua nhiều thập kỷ, chính phủ liên bang đã tốn hàng trăm triệu đô la để cổ võ cho một lý thuyết vô căn cứ rằng sự chung chạ tình dục có thể được an toàn. Giờ thì chúng ta biết được ra sự thật rằng, đó chỉ là điều nói dối mà thôi.”