(VATICAN 2-4-2004 VIS) -- Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp Tân Đại Sứ của Libăng, Ông Naji Abi Assi, nhận diệp Ông đến trình Ủy Nhiệm Thư. Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại trong tình hình quốc tế ngày nay, “Tòa Thánh không bao giờ ngừng kêu gọi việc mang lại sự ổn định và trật tự quốc tế, nhờ việc nhìn nhận vai trò thiết yếu của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, để từ đó có thể đưa ra các quyết định và hành động kịp thời nhằm làm giảm các mối căng thẳng và để bảo đảm cho sự an bình.”

Ngài nói tiếp, “Trong niềm hy vọng đó, tôi mong là đất nước của Ngài sẽ sớm khôi phục được tình trạng ổn định để phát triển về mặt kinh tế và xã hôi, ngõ hầu, mọi người dân sẽ được hưởng lợi, đặc biệt là những người túng quẫn. Điều này sẽ giúp tránh được những hoàn cảnh bất công, những khó khăn về kinh tế và những cảm xúc bực tức, để có thể giúp khôi phục lại các cơ cấu xã hội, làm nhụt đi những nhóm thành phần nhỏ tồn tại trong xã hội, nhằm gây ra sự di cư vốn làm cho quốc gia trở nên yếu hẳn đi, và cướp mất đi những tài nguyên quý báu nhất của xã hội, chính là con người.”

Ngài diễn giải thêm bằng cách nêu ra vị trí chiến lược của Libăng, và yêu cầu cộng đồng quốc tế hãy đảm đương vai trò của mình để mời gọi sự tham dự của các phe phái, trước hết là giữa người Israel với người Palestine, để cùng “duy trì lại cuộc hòa đàm ngay tức khắc, để tìm cách chấm dứt tình trạng bạo động như địa ngục qua lại lẫn nhau. Nền hòa bình vĩnh cửu tại Trung Đông sẽ không còn tồn tại nữa nếu như thiếu đi các nổ lực về chính trị, hay sự quá chấp trong việc nhìn nhận các quyền lợi của mỗi người gồm cả những kẻ thù đối nghịch của mình nữa để đưa đến con đường hòa bình, tôn trọng công lý, vì nếu như không có sự tha thứ lẫn nhau thì liệu làm sao có thể lau chùi sạch những vết thương bạo động, tương tàng lẫn nhau? Tôi xin cầu cho tất cả những nhà lãnh đạo chính trị biết lắng nghe lời kêu gọi tha thiết này để cùng hành động một cách tích cực ngay tức khắc trong việc tái cam kết lại để mang đến sự bình yên mà ai ai cũng đang hi vọng vào.”

Đức Thánh Cha kết luận bài diễn văn của Ngài bằng cách khuyến khích những người Công Giáo theo nhiều nghi lễ khác nhau hãy cùng làm việc chung với nhau để cùng hiệp thông, mang đến sự đoàn kết cho các anh chị em khác tín ngưỡng. Nguyện cầu cho họ biết cam kết một cách cụ thể vào những cuộc đối thoại liên tôn với những người Hồi Giáo, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục thế hệ trẻ và trong cuộc đối thoại của cuộc sống.