ROME 29/03/04 - Thế giới Tây Phương phải tìm ra cách chống khủng bố để không phải đương đầu với cả thế giới Hồi Giáo. Ðó là lời tuyên bố của đức Hồng Y Camillo Ruini, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý Ðại Lợi khi ngài dành cho tờ Corriere della Sera một cuộc phỏng vấn.
Hồng Y Ruini là một trong những giới chức của Tòa Thánh nổi tiếng vì có chủ trương tích cực chống khủng bố. Ngài nói “ Cổ võ cho hận thù và bạo động là điều sai trái, nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ cho những người có chủ trương đó”
ÐHY tuyên bố điều cần thiết trong việc chống khủng bố là tìm ra đường lối chính đáng, chứ không thể đe dọa danh dự chính đáng của dân chúng Hồi Giáo. Ngài cũng nói thêm: Nếu chiến tranh chống khủng bố leo thang thành xung đột với toàn thể thế giới Hồi Giáo thì đó là một thắng lợi lớn cho quân khủng bố vì họ đang cố tìm ra một lý do chính đáng nhằm bào chữa cho hành động của họ.
Ðối với các giới chức lãnh đạo Hồi Giáo, Ðức Hồng Y cũng nói rằng các vị này có trách nhiệm về mặt luân lý phải phủ nhận chủ trương khủng bố, đồng thời cổ vũ cho đường lối hoà bình chân chính.
Ðức Hồng Y người Ý này cũng nói mối căng thẳng giữa Tây Phương và Thế Giới Hồi Giáo ngày nay đã lên tới mức cao điểm vì hai bên đã không hiểu nhau như Tây Phương thì mất đi cái cảm giác về các nguyên tắc căn bản như nhân phẩm con người, tự do, và tình huynh đệ. Các lãnh tụ thế giới tây phương không có lập trường dứt khoát để bảo vệ nền văn minh của mình mà cứ có lập trường văn hoá tương đối. Một chủ trương văn hóa tương đối như vậy là điều rất nguy hiểm.
Ðức Hồng Y tuyên bố với tờ Corriere della Sera rằng Ngài cực lực chống lại khái niệm gây chiến tranh để ngăn ngừa chiến tranh như kiểu Iraq.Tuy nhiên đối với quân lực Ý đang đóng tại Iraq thì Ngài chủ trương không rút về như Tây Ban Nha mà ở lại để giúp nhân dân Iraq vượt qua được những tàn phá mà đất nước này đã phải gánh chịu.
Hồng Y Ruini là một trong những giới chức của Tòa Thánh nổi tiếng vì có chủ trương tích cực chống khủng bố. Ngài nói “ Cổ võ cho hận thù và bạo động là điều sai trái, nhưng chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ cho những người có chủ trương đó”ÐHY tuyên bố điều cần thiết trong việc chống khủng bố là tìm ra đường lối chính đáng, chứ không thể đe dọa danh dự chính đáng của dân chúng Hồi Giáo. Ngài cũng nói thêm: Nếu chiến tranh chống khủng bố leo thang thành xung đột với toàn thể thế giới Hồi Giáo thì đó là một thắng lợi lớn cho quân khủng bố vì họ đang cố tìm ra một lý do chính đáng nhằm bào chữa cho hành động của họ.
Ðối với các giới chức lãnh đạo Hồi Giáo, Ðức Hồng Y cũng nói rằng các vị này có trách nhiệm về mặt luân lý phải phủ nhận chủ trương khủng bố, đồng thời cổ vũ cho đường lối hoà bình chân chính.
Ðức Hồng Y người Ý này cũng nói mối căng thẳng giữa Tây Phương và Thế Giới Hồi Giáo ngày nay đã lên tới mức cao điểm vì hai bên đã không hiểu nhau như Tây Phương thì mất đi cái cảm giác về các nguyên tắc căn bản như nhân phẩm con người, tự do, và tình huynh đệ. Các lãnh tụ thế giới tây phương không có lập trường dứt khoát để bảo vệ nền văn minh của mình mà cứ có lập trường văn hoá tương đối. Một chủ trương văn hóa tương đối như vậy là điều rất nguy hiểm.
Ðức Hồng Y tuyên bố với tờ Corriere della Sera rằng Ngài cực lực chống lại khái niệm gây chiến tranh để ngăn ngừa chiến tranh như kiểu Iraq.Tuy nhiên đối với quân lực Ý đang đóng tại Iraq thì Ngài chủ trương không rút về như Tây Ban Nha mà ở lại để giúp nhân dân Iraq vượt qua được những tàn phá mà đất nước này đã phải gánh chịu.