VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II bày tỏ giấc mơ của Ngài để có một Âu châu không có chủ nghĩa quốc gia ích kỷ," một lục địa xúc tiến hoà bình và sự sống gia đình.

Đức Giáo Hoàng đã phát biểu khi nhận giải thưởng quốc tế ngoại thường Charlemagne: "Tôi nghĩ tới một châu Âu không theo chủ nghĩa quốc gia ích kỷ, trong đó các quốc gia được xem như những trung tâm sống động của một sự phong phú về văn hóa mà nó đáng được bảo vệ và xúc tiến vì lợi ích cho mọi người”.đức Giáo Hoàng đã nói hôm Thứ Tư 24/3 khi nhận Giải thưởng Charlemagne.

Giải thưởng quốc tế Charlemagne được thành phố Đức Aachen trao tặng Đức Thánh Cha.

Thị trưởng thành phố Jurgen Linden, và chủ tịch Hội đồng thi hành phần thưởng, giáo sư Walter Evershein, trao tặng giải thưởng trong một nghi lễ được tổ chức tại Vatican.

Đức Gioan Phaolo II nói trong bài phát biểu của ngài: "Tôi nghĩ tới một châu Âu nơi những thành tựu về khoa học, kinh tế và hạnh phúc xã hội không bị hướng về sự tiêu thụ vô nghĩa, nhưng để phục vụ mọi người đang cần và để liên đới trợ giúp những xứ đang ra sức đạt được mục tiêu an sinh xã hội.

Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói "Ước chi châu Âu, mà trong lịch sử đã chịu nhiều trận chiến đẫm máu, có khả năng trở nên một tác nhân tích cực hòa bình trong thế giới!".

Tôi nghĩ tới một châu Âu mà sự hiệp nhất dựa trên sự tự do chân chính. Sự tự do tôn giáo và những tự do xã hội đã chín chắn như những hoa quả quí báu trên 'đất' Kitô giáo. Không có tự do, không có trách nhiệm, dầu trước Thiên Chúa hay trước những con người.

"Làm sao một thế hệ trẻ sinh ra biết đón nhận chân lý, vẻ đẹp, sự cao thượng, điều gì đáng hy sinh, nếu tại châu Âu gia đình không còn xuất hiện như một cơ chế mở ra cho sự sống và tình yêu vị tha?”.

"Một gia đình mà những người già cũng là thành phần xúc tiến điều gì quan trọng nhất: sự truyền thông tích cực những giá trị và ý nghĩa sự sống”.

"Châu Âu tôi nói đây là một đơn vị chính trị, còn hơn thế nữa là một đơn vị thiêng liêng, trong đó những nhà chính trị Kitô hữu của mọi nước hành động với sự ý thúc về những tài sản nhân bản do đức tin góp phần: những người nam và nữ dấn thân làm cho những giá trị này nên kết quả, tự đặt mình phục vụ cho mọi người vì một châu Âu của con người, trong đó gương mặt Thiên Chúa sẽ chói sáng”.

Giải thưởng Charlemagne trao cho đức Giáo hoàng để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với công việc cuộc đời của ngài là xúc tiến sự hiểu biết châu Âu trong sự phục vụ nhân loại và hoà bình thế giới.

Lý do chính thức của giải thưởng được tuyên bố:" Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II là một gương mẫu trổi vượt cho những giá trị châu Âu cho dân chúng khắp thế giới, là hiện thân trong đời sống của Ngài tôn trọng phẩm giá và sự tự do nhân loại, sự bình đẳng, tình liên đới và một ý nghĩa trách nhiệm đối với những con người bạn của mình. Hơn bất cứ ai khác, ngài bênh vực bản chất bất khả nhượng của những nhân quyền và hòa bình."