Giáo hội Công giáo chăm sóc cứ một trong bốn người bị bịnh AIDS, nhưng Hội nghị quốc tế thứ 14 về bịnh Aids, tuần này nhóm họp tại Barcelona, Tây-ban-nha, đã gạt ra sự tham gia của Vatican
Chúng tôi không hiểu tại sao Vatican không được mời, Tổng giám mục Javier Lozano Barragán nói với Roman agency I Media. Ngài đã nói thêm rằng 26% các trung tâm chữa trị bịnh AIDS trên thê giới là những tiện nghi Công giáo.
Giáo hội đáng lý phải được công nhân như người chung phần quan trọng nhất giữa các thành phần U. N. trong số hạng đáp ứng với bịnh AIDS, tổng giám mục nói. Với tư cách đó, Vatican có quyền được người ta nghe ý kiến của mình, ngài nói thêm.
[Trong ngày thứ tư ZENIT đã tường thuật về những bình luận của Tổng Giám mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, liên quan tới văn kiện đã soạn thảo cho hội nghị. Trên thực tế, ngài đưa ra những bình luận của ngài bên ngoài bối cảnh hội nghị. ]
Tổng Giám mục Lozano Barragán than phiền rằng hội nghị đã tập trung trong sự kiện được gọi tên cách sai lầm phái tính an lành- nghĩa là, việc phân phát những bao
cao su--như là một phương thế chữa trị bịnh dịch AIDS.
Các viên chức U. N. luôn luôn nói một sự đã 12 năm nay, mặc dầu sự kiện là phương pháp của họ đã không sinh những hiệu quả thấy được, tổng giám mục nói. Ngược lại, số nạn nhân bịnh AIDS gia tăng, trong một chiều hướng quan trọng kinh khủng, ngài nói thêm
Chúng tôi không hiểu tại sao Vatican không được mời, Tổng giám mục Javier Lozano Barragán nói với Roman agency I Media. Ngài đã nói thêm rằng 26% các trung tâm chữa trị bịnh AIDS trên thê giới là những tiện nghi Công giáo.
Giáo hội đáng lý phải được công nhân như người chung phần quan trọng nhất giữa các thành phần U. N. trong số hạng đáp ứng với bịnh AIDS, tổng giám mục nói. Với tư cách đó, Vatican có quyền được người ta nghe ý kiến của mình, ngài nói thêm.
[Trong ngày thứ tư ZENIT đã tường thuật về những bình luận của Tổng Giám mục Diarmuid Martin, quan sát viên thường trực Vatican tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, liên quan tới văn kiện đã soạn thảo cho hội nghị. Trên thực tế, ngài đưa ra những bình luận của ngài bên ngoài bối cảnh hội nghị. ]
Tổng Giám mục Lozano Barragán than phiền rằng hội nghị đã tập trung trong sự kiện được gọi tên cách sai lầm phái tính an lành- nghĩa là, việc phân phát những bao
cao su--như là một phương thế chữa trị bịnh dịch AIDS.
Các viên chức U. N. luôn luôn nói một sự đã 12 năm nay, mặc dầu sự kiện là phương pháp của họ đã không sinh những hiệu quả thấy được, tổng giám mục nói. Ngược lại, số nạn nhân bịnh AIDS gia tăng, trong một chiều hướng quan trọng kinh khủng, ngài nói thêm