PORTLAND, Oregon 19/03/2004 - Trong một lá thư gửi tín hữu Công Giáo trong địa phận Baker, tiểu bang Oregon Hoa Kỳ, Ðức Giám Mục Robert F. Vasa đã thông báo rằng các người Công Giáo không được tham gia vào tổ chức có tên là Hội Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X ( Society of St. Pius X) có trụ sở đặt tại một thành phố nhỏ Keno thuộc tiểu bang Oregon.
Ðây là một tổ chức lạc giáo vì các thành viên trong tổ chức này không chấp nhận Công Ðồng Vatican II, còn cử hành thánh lễ theo nghi lễ Tridentinô, không thừa nhận quyền bính của Ðức Giáo Hoàng. Tổ chức này nói toàn quốc họ có 100 nguyện đường. Tại Texas có 10 nhà thờ, và ở California có 8 nhà thờ.
Trong lá thư gửi cho các tín hữu Công Giáo trong địa phận, Ðức Giám Mục Vasa viết:
Vì các thành viên của hội này không hiệp thông với Ðức Thánh Cha, nên các tín hữu Công Giáo không được phép tham dự các thánh lễ do các linh mục của Hội Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X cử hành.
Ðược biết tổ chức này do Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefèbvre, người Pháp, thành lập năm 1970 và tách rời khỏi giáo hội Công Giáo năm 1988, khi TGM Lefèbvre truyền chức cho 4 Giám Mục, mặc dù Tòa Thánh Vatican đã cấm điều này.
Ðây là một tổ chức lạc giáo vì các thành viên trong tổ chức này không chấp nhận Công Ðồng Vatican II, còn cử hành thánh lễ theo nghi lễ Tridentinô, không thừa nhận quyền bính của Ðức Giáo Hoàng. Tổ chức này nói toàn quốc họ có 100 nguyện đường. Tại Texas có 10 nhà thờ, và ở California có 8 nhà thờ.
Trong lá thư gửi cho các tín hữu Công Giáo trong địa phận, Ðức Giám Mục Vasa viết:
Vì các thành viên của hội này không hiệp thông với Ðức Thánh Cha, nên các tín hữu Công Giáo không được phép tham dự các thánh lễ do các linh mục của Hội Ðức Thánh Giáo Hoàng Piô X cử hành.
Ðược biết tổ chức này do Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefèbvre, người Pháp, thành lập năm 1970 và tách rời khỏi giáo hội Công Giáo năm 1988, khi TGM Lefèbvre truyền chức cho 4 Giám Mục, mặc dù Tòa Thánh Vatican đã cấm điều này.