Chile: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gởi một thông điệp cho Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Chilê, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz Ossa, và Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Argentina, Đức Cha Eduardo Vicente Mirás, nhân kỷ niệm một trăm năm Đức Kitô Andes, một bức tượng Chúa Giêsu được dựng lên ở Uspallata Pass, trên đường biên giới chung vào năm 1904 để kỷ niệm hàng loạt các hiệp ước hoà bình và hiệp ước biên giới giữa hai quốc gia.
Đức Thánh Cha nói rằng “nhiều thoả thuận trước đây đã đạt được nhằm giải quyết các tranh cãi giữa người dân hai nước bằng các phương tiện hoà bình, trước khi có 4 hiệp ước hoà bình vào năm 1902”, đánh dấu bằng việc “đi từ sự đe doạ của xung đột đến việc sống chung thân thiện giữa hai nước láng giềng và anh em”. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc lại câu viết khắc trên tấm bia ở đế chân bức tượng, ước lượng cao 8 mét và nặng 350 tấn: “Những ngọn núi này sẽ sụp đổ tan thành cát bụi ngay sau sự phá vỡ ràng buộc hoà bình của người Argentina và người Chile dưới chân Đức Kitô, Đấng Cứu Thế” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kết luận: “Những lời này nhắc nhở các công dân và nhà chức trách hôm nay cần tiếp tục các nỗ lực duy trì mối ràng buộc (…) về sự hoà hợp, tình hữu nghị và theo đuổi con đường đối thoại một cách trung thành và tôn trọng luật pháp”.
Đức Thánh Cha nói rằng “nhiều thoả thuận trước đây đã đạt được nhằm giải quyết các tranh cãi giữa người dân hai nước bằng các phương tiện hoà bình, trước khi có 4 hiệp ước hoà bình vào năm 1902”, đánh dấu bằng việc “đi từ sự đe doạ của xung đột đến việc sống chung thân thiện giữa hai nước láng giềng và anh em”. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc lại câu viết khắc trên tấm bia ở đế chân bức tượng, ước lượng cao 8 mét và nặng 350 tấn: “Những ngọn núi này sẽ sụp đổ tan thành cát bụi ngay sau sự phá vỡ ràng buộc hoà bình của người Argentina và người Chile dưới chân Đức Kitô, Đấng Cứu Thế” Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kết luận: “Những lời này nhắc nhở các công dân và nhà chức trách hôm nay cần tiếp tục các nỗ lực duy trì mối ràng buộc (…) về sự hoà hợp, tình hữu nghị và theo đuổi con đường đối thoại một cách trung thành và tôn trọng luật pháp”.