CASTEL GANDOLFO--Sắp đến ngày 11.9 , Ðức Giáo Hoàng xin những cường quốc thế giới hãy diệt trừ khủng bố. Ðây là „một tội phạm chống nhân loại“. Khủng bố phải bị diệt trừ trong tận gốc rễ của nó, đặc biệt là bất công và áp bức.

Ðể đối phó với khủng bố, đòi hỏi thật nhiều những sáng kiến về chính trị, ngoại giao và kinh tế, để nhắm tới việc chấm dứt những tình trạng quá hiển nhiên của bất công, áp bức và phân ranh giới, đang tàn phá biết bao phần tử của gia đình nhân loại.

„Lịch sử chứng tỏ rằng, chiêu mộ những người khủng bố thường xảy ra ở những nơi mà nhân quyền bị tổn thương và bất công đang ngự trị“, Ðức Thánh Cha đã phát biểu trong bài chào mừng bà tân Ðại Sứ nước Anh, Kathryn Frances Colvin, ở Toà Thánh.

Chính vì thế, Ðức Thánh Cha không chần chừ khẳng định rằng „hành động khủng bố dứt khoát là hành động chống nhân loại“.

Trong mọi trường hợp, cộng đồng thế giới phải không ngừng nhắc nhở đến nguyên nhân làm những người trẻ mất niềm tin vào nhân loại, mất niềm tin vào chính cuộc sống mình và tương lai, chạy theo những cám dỗ của bạo lực, oán thù sẵn sàng trả bằng tất cả mọi giá.

Vì vậy, vào ngày 24.01 Ðức Thánh Cha đã kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo trong lần gặp gỡ tại Assisi, hãy cùng nhau quyết định xây dựng một tương lai an bình ở khắp mọi nơi.

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng „niềm hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn còn tùy thuộc vào sự quay trở về và tinh thần đổi mới của xã hội. Ðây là một thách đố rất quan trọng cho các nước Tây phương, mà giá trị Kitô giáo hiện tại xem ra bị lung lay bởi những kiểu văn hóa xu thời“.

Những mô hình văn hóa này đã ăn sâu vào chủ nghĩa cá nhân phóng đại, thường dẫn đến sự dửng dưng, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa vật chất thực dụng, làm lung lay và có khi làm tan vỡ nền móng cuộc sống xã hội.

Bà tân đại sứ Anh quốc bên cạnh Tòa Thánh, Kathryn Frances Colvin sanh năm 1945, có thể nhìn lại bước đường ngoại giao. Thời gian cuối cùng, bà là chánh văn phòng ngoại giao tại xứ sở bà.