( VATICAN 11/03/04) - Ngay sau khi được tin bọn khủng bố cho nổ bom tại ba trạm xe lửa tại Tây Ban Nha làm 190 người chết khoảng 500 người bị thương, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ngay lập tức nghiêm khắc lên án bọn khủng bố và Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân.
Trong một điện văn gửi Ðức Hồng Y Antonio Maria Ruoco Varela của thủ đô Madrid, ÐGH viết: Vụ tấn công khủng bố ghê tởm này phải bị dứt khoát và nghiêm khắc lên án.” Ngài cũng kêu gọi nhân dân Tây Ban Nha hãy nhất quyết không sờn lòng theo đuổi đường lối sống chung hòa bình. Lời kêu gọi này ÐGH muốn nói tới việc đừng vì vụ nổ bom mà sao lãng việc bầu cử toàn quốc được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 sắp tới.
Theo giói chức an ninh của Tây Ban Nha, chính quyền nước này tin là nhóm li khai Basque gọi tắt là ETA đã chủ mưu vụ tấn công này nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Vụ này là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử cận đại của Tây Ban Nha.
Trong một điện văn gửi Ðức Hồng Y Antonio Maria Ruoco Varela của thủ đô Madrid, ÐGH viết: Vụ tấn công khủng bố ghê tởm này phải bị dứt khoát và nghiêm khắc lên án.” Ngài cũng kêu gọi nhân dân Tây Ban Nha hãy nhất quyết không sờn lòng theo đuổi đường lối sống chung hòa bình. Lời kêu gọi này ÐGH muốn nói tới việc đừng vì vụ nổ bom mà sao lãng việc bầu cử toàn quốc được tổ chức vào ngày 14 tháng 3 sắp tới.Theo giói chức an ninh của Tây Ban Nha, chính quyền nước này tin là nhóm li khai Basque gọi tắt là ETA đã chủ mưu vụ tấn công này nhằm phá hoại cuộc bầu cử. Vụ này là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử cận đại của Tây Ban Nha.