Ngài nói về sự Hy vọng của Chúa Giêsu thắng Satan

VATICAN (Zenit.org).-Đức Gioan Phaolo II xin cho mùa Chay này thành một thời gian "dấn thân thiêng liêng" và là một "cuộc chiến đấu cho tình liên đới" đối với các trẻ em.

Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này hôm Chúa Nhật 29/2 trong bài huấn dụ trước lúc đọc kinh Truyền Tin với hàng ngàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa 40 ngày chuẩn bị Lễ Phục sinh, đã bắt đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro

Trong Chúa nhật thứ Nhất mùa Chay, Đức Thánh Cha đã bắt đầu suy tư về Tin Mừng hôm nay, tức là những cơn cám dỗ của Chúa Kitô trong hoang địa, để nhấn mạnh ý nghĩa việc khắc khổ mùa Chay.

"Chiến thắng của "Chúa Giêsu' trên Kẻ Dữ, bảo đảm chúng ta rằng chúng ta sẽ không ngã qụy trong thời gian bị cám dỗ, nếu chúng ta sống kết hợp với Chúa”.

Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh "Trong viển ảnh này, mùa Chay mời chúng ta thực hành một cuộc dấn thân đặc biệt trong cuộc hành trình thiêng liêng."

Sau đó ngài nhắc tới Sứ Điệp mùa Chay của Ngài, trong đó Ngài xin cho những hoa quả của sự bỏ mình và hy sinh người Kitô hữu, hướng về sư giúp các em," rất thường là những nạn nhân vô tội của sự độc ác con người."

Sứ điệp mùa Chay này nhắc tới những đau khổ của trẻ em, như "sự lạm dụng tình dục, sự mãi dâm cưỡng chế, sự dính líu trong sự buôn bán và xử dụng ma túy, những trẻ em bị bắt buộc lao động hay đăng ký để đánh trận, những thiếu niên vẫn đau khổ mãi vì gia đình sụp đỗ, những em nhỏ bị bắt cóc trong việc buôn bán bỉ ổi các cơ phận và con người."

Đức Thánh Cha hỏi "Còn nói gì nữa vể thảm cảnh bệnh Siđa?"

Đức Gioan Phaolo II nói Giáo hội "chú ý đặc biệt" đến những trẻ em vì chính Chúa Kitô đã nói, "Ai tiếp đó một em bé này vì danh Thầy là tiếp đón Thầy."

"Mong sao trong thời gian phụng vụ này được biến thành một cuộc chiến đấu quảng đại cho tình liên đới đối với các trẻ em, nhất là đối với những trẻ em đang gặp những nguy hiểm và những khó khăn trầm trọng nhất."