(KIEV, Ukraine 04/03/04) - Vào cuối tháng Hai vừa qua, các giáo dân Công Giáo và Tin Lành Lutheran ở thủ đô Kiev của nước Ukriane đã biểu tình bằng cách cầu nguyện trước văn phòng bộ Văn Hoá để yêu cầu chính quyền trả lại nhà thờ cho giáo dân Công Giáo theo nghi lễ Latin.

Nhà thờ mà giáo dân đòi lại là vương cung thánh đường Thánh Nicolas. Những người biểu tình cho biết họ sẽ liên tục cầu nguyện và diễn hành trước văn phòng bộ Văn Hoá cho tới khi chính quyền trả lại nhà thờ cho những người chủ hợp pháp là giáo dân giáo xứ thánh Nicolas.

Trong 12 năm qua, giáo dân xứ này đã liên lỉ tránh đấu đòi lại nhà thờ, họ đã viết hàng trăm lá đơn đến thành phố, đến các văn phòng chính phủ liên bang. Trong năm 2003, giáo dân đã tổ chức mấy cuộc họp báo và ba lần biểu tình cầu nguyện để lôi kéo sự chú ý của dân chúng và thế giới. Ðến tháng 12 năm 2003, các giới chức Giáo Hội Công Giáo và chính quyền thành phố Kiev đã gần đi đến thỏa thuận trả lại nhà thờ thì đột nhiên vào tháng Giêng năm 2004, giới chức bộ Văn Hóa lại ra lệnh ngưng việc trả lại nhà thờ với lý do nhà thờ đang được dùng làm nơi hòa nhạc.

Tưởng cũng nên nhắc lại là tại Nga và các nước trong khối Sô Viết cũ, sau cách mạng cộng sản vào năm 1917, các nhà thờ Công Giáo bị tịch thu. Hoặc chính quyền, hoặc nhà thờ được trao cho Chính Thống Giáo sử dụng. Ðến khi Cộng Sản sụp đổ, một số nhà thờ Công Giáo được trả lại, nhưng một số vẫn bị Chính Thống Giáo quản trị. Trong khi đó, Công Giáo bị coi là thứ tôn giáo ngoại lai, không được chính quyền công nhận. Công Giáo bị cả chính quyền lẫn Chính Thống Giáo chèn ép nên việc đòi hỏi lại tài sản và việc truyền giáo ở các nước thuộc liên bang Sô Viết cũ gặp rất nhiều khó khăn. Và mặc dầu Tòa Thánh Vatican đã nỗ lực đối thoại với Chính Thống Giáo, nhưng giới chức tôn giáo này vẫn một mực từ khước việc viếng thăm của ÐGH đến thăm Nga.