Viên chức phác họa 3 phương cách để đưa tôn giáo vào trong Hiến pháp Châu Âu
WARSAW, Poland, SEPT. 9, 2002 (Zenit. org). -Bộ trưởng nước Ý về những Công Việc châu Âu đã đề nghị 3 phương cách mà vai trò tôn giáo có thể được nhắc đến trong một Hiến pháp tương lai cho Lục địa.
Bộ trưởng, Rocco Buttiglione, cuối Hội nghị đã phác thảo những đề nghỉ của ông về Tự do Tôn giáo trong Liên Hiệp châu Âu, họp thứ Tư qua. Buttiglione là một luật gia và triết gia chuyên về tư tưởng của Karol Wojtyla, t?c duong kim Gio Hồng.
“Lựa chọn thứ nhất, “ Buttiglione nói, theo cơ quan Balan PAP, “ là nhắc đến tên Thiên Chúa trong Hiến pháp, nhưng giải pháp này bị chống đối bởi những người thấy trong đó một sự kỳ thị có thể về phía những tín hữu. “
Khả năng thứ hai là công nhận vai trò tôn giáo trong sự thành lập những xã hội châu Âu, mà không cần đem tên Chúa vào, ông nói tiếp.
Mặc dầu Buttiglione ít thích ý niệm này, ông tưởng đó là ý niệm có thể được nhất, bởi vì nó có lẽ được sự ủng hộ của nước Great Britain và Pháp. Nước Pháp có một truyền thống gay gắt chia rẽ giữa giáo hội và nhà nước.
Đề nghị thứ ba của người Ý là trong Hiến pháp phải qui chiếu về những nguồn gốc Hy lạp và Judeo-Kitô hữu của Lục địa.
“Căn tính châu Âu của chúng ta phát xuất từ sự đối thoại giữa nền văn hóa cổ điển và Kitô giáo, về phần mình Kitô giáo phải qui chiếu về Do thái giáo. Đó là những nguồn gốc châu Âu, “ ông nhấn mạnh.
Hội nghị về Tự do Tôn giáo, được các đại học và những tổ chức Công giáo Ba lan và Đức tổ chức, tập hợp những luật gia, những đại diện của Giáo hội Công giáo, và những nhà trí thức từ Paris, Bonn, Luxembourg, Prague và Budapest trong ba ngày.
Hội nghị đã nghe lời kêu gọi hôm 2 Sept. của Đức Gioan Phaolô II gởi các nước EU, nài nỉ họ không loại trừ vai trò các tín hữu. Đức Giáo hoàng lập lại lời kêu gọi này hôm 5 Sept.
Lúc khai mạc hội nghị, Tổng Giám mục Jozef Zycinski ở Lublin đã lập lại yêu cầu của Ba lan để cho một lời cầu khẩn tới Chúa được viết trong Hiến pháp tương lai.
“Không có quyền sử dụng những viên đá của Bức tường Bá linh để xây dựng một Tháp Babel mới, hiện đại, “ mà không có nền tảng Kitô giáo, Tổng Giám mục Zycinski cảnh cáo.
Ba lan là một trong 10 nước đứng đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu châu năm 2004. Ngày 19 Aug. , cuối cuộc hành trình của ngài tới Krakow, Đức Gioan Phaolô II đã ủng hộ việc quê hương ngài gia nhập Liên Hiệp, nhưng ngài thúc giục quê hương ngài đừng có từ bỏ những giá trị đã làm nên lịch sử của mình.
WARSAW, Poland, SEPT. 9, 2002 (Zenit. org). -Bộ trưởng nước Ý về những Công Việc châu Âu đã đề nghị 3 phương cách mà vai trò tôn giáo có thể được nhắc đến trong một Hiến pháp tương lai cho Lục địa.
Bộ trưởng, Rocco Buttiglione, cuối Hội nghị đã phác thảo những đề nghỉ của ông về Tự do Tôn giáo trong Liên Hiệp châu Âu, họp thứ Tư qua. Buttiglione là một luật gia và triết gia chuyên về tư tưởng của Karol Wojtyla, t?c duong kim Gio Hồng.
“Lựa chọn thứ nhất, “ Buttiglione nói, theo cơ quan Balan PAP, “ là nhắc đến tên Thiên Chúa trong Hiến pháp, nhưng giải pháp này bị chống đối bởi những người thấy trong đó một sự kỳ thị có thể về phía những tín hữu. “
Khả năng thứ hai là công nhận vai trò tôn giáo trong sự thành lập những xã hội châu Âu, mà không cần đem tên Chúa vào, ông nói tiếp.
Mặc dầu Buttiglione ít thích ý niệm này, ông tưởng đó là ý niệm có thể được nhất, bởi vì nó có lẽ được sự ủng hộ của nước Great Britain và Pháp. Nước Pháp có một truyền thống gay gắt chia rẽ giữa giáo hội và nhà nước.
Đề nghị thứ ba của người Ý là trong Hiến pháp phải qui chiếu về những nguồn gốc Hy lạp và Judeo-Kitô hữu của Lục địa.
“Căn tính châu Âu của chúng ta phát xuất từ sự đối thoại giữa nền văn hóa cổ điển và Kitô giáo, về phần mình Kitô giáo phải qui chiếu về Do thái giáo. Đó là những nguồn gốc châu Âu, “ ông nhấn mạnh.
Hội nghị về Tự do Tôn giáo, được các đại học và những tổ chức Công giáo Ba lan và Đức tổ chức, tập hợp những luật gia, những đại diện của Giáo hội Công giáo, và những nhà trí thức từ Paris, Bonn, Luxembourg, Prague và Budapest trong ba ngày.
Hội nghị đã nghe lời kêu gọi hôm 2 Sept. của Đức Gioan Phaolô II gởi các nước EU, nài nỉ họ không loại trừ vai trò các tín hữu. Đức Giáo hoàng lập lại lời kêu gọi này hôm 5 Sept.
Lúc khai mạc hội nghị, Tổng Giám mục Jozef Zycinski ở Lublin đã lập lại yêu cầu của Ba lan để cho một lời cầu khẩn tới Chúa được viết trong Hiến pháp tương lai.
“Không có quyền sử dụng những viên đá của Bức tường Bá linh để xây dựng một Tháp Babel mới, hiện đại, “ mà không có nền tảng Kitô giáo, Tổng Giám mục Zycinski cảnh cáo.
Ba lan là một trong 10 nước đứng đơn xin gia nhập Liên Hiệp Âu châu năm 2004. Ngày 19 Aug. , cuối cuộc hành trình của ngài tới Krakow, Đức Gioan Phaolô II đã ủng hộ việc quê hương ngài gia nhập Liên Hiệp, nhưng ngài thúc giục quê hương ngài đừng có từ bỏ những giá trị đã làm nên lịch sử của mình.