(MOSCOW 03/03/04)- Các nhà lãnh đạo tôn giáo của các nước cộng hòa trong liên bang Sô Viết xưa đang có cuộc họp tại Mạc Tư Khoa để bàn vấn đề bao dung tôn giáo. Tuy nhiên, ban tổ chức đã cố tình loại bỏ sự tham dự của các đại diện Công Giáo và Tin Lành.
Cuộc họp khai mạc vào ngày Thứ Ba vừa qua quy tụ khoảng 300 đại biểu của các tôn giáo Chính Thống, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo. Công Giáo và Tin Lành không được mời tham dự vì chính quyền Nga không công nhận Công Giáo và Tin Lành là tôn giáo "bản xứ". Một giới chức trong ngành đối ngoại của Chính Thống Giáo Nga tuyên bố là " Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo đã tồn tại trong vùng này cả hàng nghìn năm nay. Còn kỳ dư ra là các tôn giáo người ta "xuất cảng sang cho chúng tôi".
Việc loại bỏ đại diện Công Giáo phản ảnh tình hình căng thẳng đang diễn ra giữa Tòa Thánh Vatican và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga. Tưởng cũng nên nhắc lại nguyên nhân mối căng thẳng này là Giáo Hội Chính Thống Nga cáo buộc Giáo Hội Công Giáo đã "khuyến dụ" người Chính Thống Giáo ở Nga sang theo Công Giáo. Nguyên nhân thứ hai là Tòa Thánh Vatican có ý định nâng Giáo Hội Chính Thống theo nghi lễ La Tinh là Giáo Hội được Tòa Thánh công nhận lên hàng Tòa Thượng Phụ, ngang hàng với Tòa Chính Thống của các nước khác như Nga, Hy Lạp v..v.
Cuộc họp khai mạc vào ngày Thứ Ba vừa qua quy tụ khoảng 300 đại biểu của các tôn giáo Chính Thống, Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo. Công Giáo và Tin Lành không được mời tham dự vì chính quyền Nga không công nhận Công Giáo và Tin Lành là tôn giáo "bản xứ". Một giới chức trong ngành đối ngoại của Chính Thống Giáo Nga tuyên bố là " Chính Thống Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo đã tồn tại trong vùng này cả hàng nghìn năm nay. Còn kỳ dư ra là các tôn giáo người ta "xuất cảng sang cho chúng tôi".
Việc loại bỏ đại diện Công Giáo phản ảnh tình hình căng thẳng đang diễn ra giữa Tòa Thánh Vatican và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Nga. Tưởng cũng nên nhắc lại nguyên nhân mối căng thẳng này là Giáo Hội Chính Thống Nga cáo buộc Giáo Hội Công Giáo đã "khuyến dụ" người Chính Thống Giáo ở Nga sang theo Công Giáo. Nguyên nhân thứ hai là Tòa Thánh Vatican có ý định nâng Giáo Hội Chính Thống theo nghi lễ La Tinh là Giáo Hội được Tòa Thánh công nhận lên hàng Tòa Thượng Phụ, ngang hàng với Tòa Chính Thống của các nước khác như Nga, Hy Lạp v..v.