VATICAN, 28-2-2004 (VIS) -- Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến ông Tân Đại Sứ Carlos Luis Custer của Argentina (Á Căn Đình) nhân việc ông đến trình ủy nhiệm thư, và Ngài có đề cập đến kỷ niệm một trăm năm “ngày khánh thành Tượng Đài Chúa Giêsu Cứu Thế tại Andes, ở biên giới giáp với Chilê” vào năm nay.

Ngài nói, “Việc khánh thành tượng đài Chúa Giêsu Cứu Thế là cách biểu hiện niềm tin tưởng một cách thâm sâu và trọn vẹn vào Thiên Chúa Cứu Thế để cậy trông vào Ngài, để cầu mong Ngài giúp hòa giải những khúc mắc xãy ra trong cuộc sống của quốc gia, và nghĩa cử thiêng liêng ấy lại một lần nữa trở nên một chứng tá lớn cho niềm hy vọng, cho sự phục hồi đức tin một cách mạnh mẽ, và cho sự cam kết cổ võ những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng, ngõ hầu đóng góp một cách tích cực vào việc dựng xây một xã hội hòa bình, đại kết và hòa giải nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người dân không phân biệt tầng lớp.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Á Căn Đình là “chứng tá duy nhất cho tinh thần đoàn kết, cho những thành quả của những mối giao hảo khắng khít, mật thiết giữa Giáo Hội và các quốc gia vốn có nhiều hoàn cảnh khác nhau.” Ngài khẳng định thêm rằng, “trong rất nhiều trường hợp, những mối quan hệ như vậy sẽ giúp cho việc kiếm tìm những giải pháp cho các vấn đề nan giải vốn có chiều hướng đe dọa đến nền hòa bình, thông qua con đường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau một cách thuận lợi hơn”. Và trong những trường hợp khác, Ngài nói, ”những mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ giúp làm giảm những yếu tố ngoại lai có ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng phát triển kinh tế, đồng thời cũng không ngừng khuyến khích những người dân vốn phải gánh chịu những thiệt thòi để họ có thể phát huy tính sáng tạo và làm việc hết mình để cùng nhau khắc phục những hậu quả.”

Đức Thánh Cha cũng còn nhấn mạnh đến những nổ lực của Giáo Hội “qua việc mời gọi mọi người dân có thiện chí hãy cùng nhau dựng xây một xã hội dựa trên những nền tảng cơ bản, những dị biệt để cùng nhau tạo được tiếng vang trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Và một trong những giá trị ấy chính là sự sống con người, mà theo Ngài, cần phải được coi trọng, nâng niu và giữ gìn nhằm tránh những cố gắng để làm hủy hoại, làm mất ý nghĩa nguyên thủy của sự sống và để biến nó thành những khí cụ phục vụ cho những mục đích thấp hèn.”

Ngài nói tiếp, “Và còn có một nền tảng khác của xã hội chính là hôn nhân, vì hôn nhân chính là sự kết liên giữa người nam và người nữ, là khởi điểm của cuộc sống, và là nơi hình thành nên những giá trị cơ bản của gia đình. Các luật lệ cần phải bảo đảm một cách chặt chẻ về những quyền lợi của gia đình và giúp các gia đình hoàn thành trọn chức năng của mình nếu như chính bản thân họ không thể hoàn thành.” Vì ý nghĩa đó, mà Ngài mời gọi “các nhà làm luật, đặc biệt là những nhà làm luật Kitô giáo, hãy mạnh mẽ bác bỏ những dự luật trái với ‘những nguyên tác, và những nguyên lý cơ bản để tạo nên một cuộc sống luân lý’”.

Và Ngài kết luận, “Tôi mong Ngài hãy luôn nhớ rằng, rồi sẽ có những lúc mà hôn nhân chỉ được xem như là một bản hợp đồng mang tính cá nhân thuần tuý, những lúc khác, thì những giá trị căn bản của hôn nhân và gia đình bị suy thoái hóa một các mạnh mẽ bởi xã hội, chính vì thế, hơn lúc nào hết, tôi mời gọi những người có trách nhiệm phải kiên quyết bảo vệ và cổ võ những giá trị nền tảng của gia đình, vì gia đình chính là phần tử cơ bản của xã hội trên mọi khía cạnh và trên mọi bình diện, và bằng cách đó, những người có trách nhiệm sẽ giúp cổ võ nền công lý xã hội một cách bền vững và đầy hứa hẹn.” Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn của Ngài bằng cách bày tỏ sự biết ơn sâu đậm của Ngài đối với Á Căn Đình vì “những nổ lực của họ trong việc cổ võ hôn nhân, gia đình trong những cuộc họp quốc tế, và Ngài khuyến khích chính phủ Á Căn Đình nên tiếp tục việc làm tốt đẹp đó.”