(BAGHDAD 1/3/04) - Sáng nay Hội Ðồng Quản Trị Lâm Thời Iraq đã chấp thuận bản dự thảo Hiến Pháp Tạm Thời cho Iraq.
Bản dự thảo hiến pháp sẽ được ký vào ngày thứ Tư tới đây là ngày lễ Ashura của Hồi Giáo. Phát ngôn viên của Hội Ðồng Quản Trị tuyên bố những điểm chính của ban sơ thảo hiến pháp là tôn trọng quyền của mọi người công dân Iraq và bảo đảm 25% số ghế trong nghị viện dành cho phụ nữ.
Phát ngôn viên, ông Kanbar cũng nói bản hiếp pháp Iraq cũng phải đặt căn bản trên lề luật của Hồi Giáo. Bản dự thảo hiến pháp có đoạn: “Không một điều khoản luật nào được phép đi ngược lại với giáo huấn của Hồi Giáo”
Phát ngôn viên Kanbar cũng nói lời lẽ trong bản dự thảo đã được cân nhắc kỹ để không xúc phạm tới Hồi Giáo là tôn giáo của đại đa số dân Iraq. Nhưng đồng thời cũng không để người ta có cảm tưởng rằng Iraq là một quốc gia Hồi Giáo.
Trước bản dự thảo hiến pháp, Ðức Giám Mục của thành phố Baghdad là Shlimon Warduni tuyên bố rằng Ngài rất quan ngại đoạn văn nhấn mạnh rằng không một điều khoản luật nào được trái với lời giáo huấn của Hồi Giáo. Ngài nói: “Ðó là một tiền đề nguy hiểm chống lại các tôn giáo thiểu số và quyền tự do cá nhân”. Ngài nêu ra một số thí dụ như nếu phụ nữ được bầu làm tổng thống, nếu có các quán bán rượu v.v.. thì các điều đó không được vì ngược lại với giáo huấn của Hồi Giáo
Bản dự thảo hiến pháp cũng dành quyền tự trị cho người Kurdistan, trong khi chờ đợi chính quyền chính thức của Iraq ban hành quy chế vĩnh viễn sau này. Tất cả các tỉnh của Iraq sẽ được thành lập chính quyền địa phương dựa trên khu vực địa lý chứ không dựa trên sắc dân.
Hội đồng quản trị lâm thời Iraq cũng công nhận tình trạng liên bang hiện nay và bản dự thảo hiếp pháp công nhận hai thứ ngôn ngữ chính là tiếng Kurdish và tiếng Ả Rập.
Theo hiến pháp, Iraq sẽ có một tổng thống, hai phó tổng thống, một thủ tướng và một nghị viện. Dự thảo cũng có những đoạn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tôn giáo. Hiến pháp tạm thời được đặ tên là “Luật Lệ Ðiều Hành Quốc Gia” và có hiệu lực đến hết năm tới, khi có bản hiến pháp chính thức được chấp thuận.
Bản dự thảo hiến pháp sẽ được ký vào ngày thứ Tư tới đây là ngày lễ Ashura của Hồi Giáo. Phát ngôn viên của Hội Ðồng Quản Trị tuyên bố những điểm chính của ban sơ thảo hiến pháp là tôn trọng quyền của mọi người công dân Iraq và bảo đảm 25% số ghế trong nghị viện dành cho phụ nữ.
Phát ngôn viên, ông Kanbar cũng nói bản hiếp pháp Iraq cũng phải đặt căn bản trên lề luật của Hồi Giáo. Bản dự thảo hiến pháp có đoạn: “Không một điều khoản luật nào được phép đi ngược lại với giáo huấn của Hồi Giáo”
Phát ngôn viên Kanbar cũng nói lời lẽ trong bản dự thảo đã được cân nhắc kỹ để không xúc phạm tới Hồi Giáo là tôn giáo của đại đa số dân Iraq. Nhưng đồng thời cũng không để người ta có cảm tưởng rằng Iraq là một quốc gia Hồi Giáo.
Trước bản dự thảo hiến pháp, Ðức Giám Mục của thành phố Baghdad là Shlimon Warduni tuyên bố rằng Ngài rất quan ngại đoạn văn nhấn mạnh rằng không một điều khoản luật nào được trái với lời giáo huấn của Hồi Giáo. Ngài nói: “Ðó là một tiền đề nguy hiểm chống lại các tôn giáo thiểu số và quyền tự do cá nhân”. Ngài nêu ra một số thí dụ như nếu phụ nữ được bầu làm tổng thống, nếu có các quán bán rượu v.v.. thì các điều đó không được vì ngược lại với giáo huấn của Hồi Giáo
Bản dự thảo hiến pháp cũng dành quyền tự trị cho người Kurdistan, trong khi chờ đợi chính quyền chính thức của Iraq ban hành quy chế vĩnh viễn sau này. Tất cả các tỉnh của Iraq sẽ được thành lập chính quyền địa phương dựa trên khu vực địa lý chứ không dựa trên sắc dân.
Hội đồng quản trị lâm thời Iraq cũng công nhận tình trạng liên bang hiện nay và bản dự thảo hiếp pháp công nhận hai thứ ngôn ngữ chính là tiếng Kurdish và tiếng Ả Rập.
Theo hiến pháp, Iraq sẽ có một tổng thống, hai phó tổng thống, một thủ tướng và một nghị viện. Dự thảo cũng có những đoạn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tôn giáo. Hiến pháp tạm thời được đặ tên là “Luật Lệ Ðiều Hành Quốc Gia” và có hiệu lực đến hết năm tới, khi có bản hiến pháp chính thức được chấp thuận.