(Nigeria 26/2/2004). 48 người gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị tàn sát khi đang tham dự một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ của giáo phái Giáo Hội Chúa Kitô (Church Of Christ) tại Yelwa. Trong khi buổi cầu nguyện đang diễn ra, một nhóm người vũ trang đã xả súng bắn vào nhà thờ không phân biệt người nào.
Vụ thảm sát này được xem là tệ hại nhất trong một loạt các vụ bạo động diễn ra tại bang Plateau, miền trung Nigeria. Cho đến nay, ít nhất 100 người đã bị thiệt mạng và hàng ngàn người phỏi bỏ nhà cửa chạy lánh nạn. Các nguồn tin địa phương cho thông tấn xã Fides của bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc biết là nhóm vũ trang này được trang bị các vũ khí rất tối tân và chúng đã hoành hành trong một vùng rộng lớn tại bang Plateau. Phạm vi hoạt động của nhóm này bao gồm ít nhất là 4 quận và theo những nhân chứng tại chỗ thì “chúng không phải là người địa phương và các cuộc tấn công của chúng đã được hoạch định rất kỹ lưỡng. Những kẻ tấn công đeo cùng một loại khăn trùm đầu mầu đen và các cuộc tấn công hiển nhiên đã được phối hợp rất nhịp nhàng”.
Quân đội Nigeria đã điều thêm quân tăng viện và đặt những chốt chặn trên các đường phố Yelwa. Trong thời gian gần đây, bang Plateau đã là nơi diễn ra các vụ bạo động kinh hoàng nhất. Trong năm 2001, hơn 1000 người cả Kitô Giáo lẫn Hồi Giáo đã bỏ mạng. Con số này có giảm xuống trong năm 2002 còn vài trăm người. Tuy nhiên, lý do chủ yếu của các vụ bạo động dường như không phải vì những dị biệt về tôn giáo và chủng tộc nhưng có lẽ bắt nguồn từ chủ quyền đất đai và việc trộm cắp gia súc.
Vụ thảm sát này được xem là tệ hại nhất trong một loạt các vụ bạo động diễn ra tại bang Plateau, miền trung Nigeria. Cho đến nay, ít nhất 100 người đã bị thiệt mạng và hàng ngàn người phỏi bỏ nhà cửa chạy lánh nạn. Các nguồn tin địa phương cho thông tấn xã Fides của bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc biết là nhóm vũ trang này được trang bị các vũ khí rất tối tân và chúng đã hoành hành trong một vùng rộng lớn tại bang Plateau. Phạm vi hoạt động của nhóm này bao gồm ít nhất là 4 quận và theo những nhân chứng tại chỗ thì “chúng không phải là người địa phương và các cuộc tấn công của chúng đã được hoạch định rất kỹ lưỡng. Những kẻ tấn công đeo cùng một loại khăn trùm đầu mầu đen và các cuộc tấn công hiển nhiên đã được phối hợp rất nhịp nhàng”.
Quân đội Nigeria đã điều thêm quân tăng viện và đặt những chốt chặn trên các đường phố Yelwa. Trong thời gian gần đây, bang Plateau đã là nơi diễn ra các vụ bạo động kinh hoàng nhất. Trong năm 2001, hơn 1000 người cả Kitô Giáo lẫn Hồi Giáo đã bỏ mạng. Con số này có giảm xuống trong năm 2002 còn vài trăm người. Tuy nhiên, lý do chủ yếu của các vụ bạo động dường như không phải vì những dị biệt về tôn giáo và chủng tộc nhưng có lẽ bắt nguồn từ chủ quyền đất đai và việc trộm cắp gia súc.