(ROME 26/02/04) Thứ Ba tuần qua, Ðức Hồng Y Walter Kasper đã đến Mạc Tư Khoa gặp Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống để tham khảo ý kiến về ý định của Tòa Thánh muốn thiết lập một Tòa Thượng Phụ Công Giáo theo nghi lễ Byzantine ở Ukraine. Chuyến công du đã kết thúc vào ngày Chúa Nhật sau khi ÐHY có phiên họp riêng với Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Alexy II.
Khi đức Hồng Y hỏi ý kiến về vấn đề Ukraine, Ðức Thượng Phụ Alexy II đã phản ứng giận dữ đưa ra một danh sách các giáo hội Chính Thống khác phản đối ý định này. Ðức Hồng Y đã nói: Chúng tôi phải cứu xét nghiêm chỉnh vấn đề này. Chúng tôi không muốn vì chuyện này mà mối liên hệ giữa Chính Thống và Công Giáo bị tan vỡ.
Trở về Roma, Ðức Hồng Y tỏ dấu hiệu cho thấy việc thiết lập một Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Ukraine trong lúc này là không thích hợp. Ngài nói: “Không ai muốn phá đổ những gì ÐGH đã xây dựng được với Giáo Hội Chính Thống.”
Ðức Hồng Y cũng lưu ý các thông tín viên rằng Ngài không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng mà chính ÐGH mới có thẩm quyền thiết lập Tòa Thượng Phụ. Tuy nhiên, theo ngài cần có quyết định sớm để kết thúc câu chuyện này.
Theo nguồn tin thông thạo cho biết chắc chắn ÐHY sẽ khuyến cáo ÐGH không nên thừa nhận việc thiết lập Tòa Thượng Phụ. Giới quan sát cạnh Tòa Thánh cho biết ÐHY Kasper được coi là một trong số giới chức có lập trường không muốn thừa nhận Tòa Thượng Phụ trong lúc này. Nguồn tin ở Vatican cũng cho biết ÐGH nghiêng về khuynh hướng muốn thiết lập một Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Ukraine..
Kết qủa chuyến công du là thành lập ủy ban liên hợp Công Giáo và Chính Thống để giải quyết những căng thẳng. Ðó là bước đầu hai Giáo Hội Kitô Giáo tiến đến mức gần gũi nhau hơn.
Khi đức Hồng Y hỏi ý kiến về vấn đề Ukraine, Ðức Thượng Phụ Alexy II đã phản ứng giận dữ đưa ra một danh sách các giáo hội Chính Thống khác phản đối ý định này. Ðức Hồng Y đã nói: Chúng tôi phải cứu xét nghiêm chỉnh vấn đề này. Chúng tôi không muốn vì chuyện này mà mối liên hệ giữa Chính Thống và Công Giáo bị tan vỡ.
Trở về Roma, Ðức Hồng Y tỏ dấu hiệu cho thấy việc thiết lập một Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Ukraine trong lúc này là không thích hợp. Ngài nói: “Không ai muốn phá đổ những gì ÐGH đã xây dựng được với Giáo Hội Chính Thống.”
Ðức Hồng Y cũng lưu ý các thông tín viên rằng Ngài không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng mà chính ÐGH mới có thẩm quyền thiết lập Tòa Thượng Phụ. Tuy nhiên, theo ngài cần có quyết định sớm để kết thúc câu chuyện này.
Theo nguồn tin thông thạo cho biết chắc chắn ÐHY sẽ khuyến cáo ÐGH không nên thừa nhận việc thiết lập Tòa Thượng Phụ. Giới quan sát cạnh Tòa Thánh cho biết ÐHY Kasper được coi là một trong số giới chức có lập trường không muốn thừa nhận Tòa Thượng Phụ trong lúc này. Nguồn tin ở Vatican cũng cho biết ÐGH nghiêng về khuynh hướng muốn thiết lập một Tòa Thượng Phụ Công Giáo ở Ukraine..
Kết qủa chuyến công du là thành lập ủy ban liên hợp Công Giáo và Chính Thống để giải quyết những căng thẳng. Ðó là bước đầu hai Giáo Hội Kitô Giáo tiến đến mức gần gũi nhau hơn.