(ROME 25/02/04) - Từ năm 1998 đến nay, Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách Ðối Thoại Liên Tôn và trường đại học Al Azhar của Ai Cập thường xuyên đồng bảo trợ các phiên họp bàn về các vấn đề tôn giáo giữa hai bên. Cuộc họp của các học giả được tổ chức hàng năm tại Rome và tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Trường đại học Al Azhar rất nổi tiếng được thành lập năm 970 và là cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới cho các tu sĩ Hồi Giáo phái Sunni.

Trong tuần này tại Rome diễn ra một cuộc họp của Ủy Ban Liên Hợp Hồi Giáo Và Công Giáo để bàn về sự nguy hiểm mà đảng phái chính trị lạm dụng đức tin tôn giáo. Cuộc họp diễn ra vào ngày 24 tháng Hai, đánh dấu kỷ niệm ngày ÐGH Gioan Phaolô II gặp gỡ Giáo Sĩ Sheik Mohamed Sayed Tantawi, Viện Trưởng Viện Ðại Học Al Azhar.

Chủ đề cuộc họp năm nay xoay quanh vấn đề não trạng công thức hóa chính trị và tôn giáo. Nhận xét về Hồi Giáo và Công Giáo, học giả Youssef el Hage, trong một phiên họp kín đã phát biểu rằng : “Tự phê bình là điều rất quan trọng vì nó đánh đổ được cái công thức sẵn có là cứ hành động này, ắt hẳn phải là của phái kia. Không tự phê bình thì mối giao hảo giữa hai Giáo Hội vẫn còn gặp những trở ngại lớn”

Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng Ðối Thoại Liên Tôn thì đưa ra nhận xét rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị hãy hoạt động trong lãnh vực và vị trí của mình, hãy hành động một cách độc lập.

Giáo sĩ Fauzi al Zafzaf cầm đầu phái đoàn của trường đại học Al Azhar không công khai đưa ra lời nhận xét nào về lời nhận định của Ðức Tổng Giám Mục. Tuy nhiên, Giáo Sĩ tập trung vào vấn đề phải tránh thành kiến: Giáo Sĩ nói: “Chúng ta phải phân biệt một mặt là nguyên tắc căn bản tôn giáo và mặt kia là vấn đề các thành viên đem ra thi hành các nguyên tắc đó. Con người luôn luôn có sai trái”