VATICAN (Zenit.org).- Phát biểu của Đức Gioan Phaolo II nói với Thủ tướng Palestinian Ahmed Qureia 12/2, khi Thủ tướng đến Vatican tiếp kiến Đức Thánh Cha

* * *

Thưa Thủ tướng,

Tôi vui mừng đón tiếp Thủ tướng đến Vatican. Sự hiện diện của Thủ tướng nhắc lại những kỷ niệm cuộc hành hương của tôi tới Đất Thánh, trong cuộc hành hương này tôi đã cầu nguyện sốt sắng xin ơn hoà bình và công lý trong vùng. Tuy những dấu hy vọng không phải hoàn toàn vắng bóng, vô phúc thay hoàn cảnh buồn phiền trong Đất Thánh là một nguyên nhân đau khổ cho mọi người.

Không ai được nhương bộ cơn cám dỗ ngã lòng, bỏ mặc cho sư hận thù và trả đũa. Chính sự hoà giải mà Đất Thánh cần đến: sự tha thứ chớ không phải báo thù, những cây cầu chớ không phải những bức tường. Sự này đòi hỏi tất cả những nhà lãnh đạo trong vùng theo, với sự trợ giúp cộng đồng quốc tế, con đường đối thoại và thương thuyết dẫn tới hoà bình vĩnh viễn. Trên Thủ tướng và dân tộc Thủ tướng, tôi chân tình cầu xin một sự dồi dào những phúc lành thần linh.